ĐH Cảnh sát Nhân dân công bố điểm thi

(Dân trí) - Chiều tối ngày 1/8, trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đã chính thức công bố điểm thi lên mạng. Tuy nhiên đây chỉ là kết quả thi của những thí sinh “trượt”. Những thí sinh không tra được thì có thể thuộc diện trúng tuyển.

ĐH Cảnh sát Nhân dân công bố điểm thi - 1

(Ảnh: Việt Hưng)

Việc công bố điểm thi của những thí sinh trượt cũng phần nào đưa ra thông số về điểm chuẩn vào trường.

Theo bảng điểm dành cho những thí sinh trượt mà trường công bố thì ở khối A thí sinh có điểm cao nhất là 22.0, thí sinh này không có điểm ưu tiên. Kế tiếp đến là 6 thí sinh có điểm 21.5 thuộc khu vực ưu tiên 2. Như vậy mức điểm chuẩn khối A vào trường phải từ mức 22.5 trở lên.

Đối với khối C thì chỉ có duy nhất một thí sinh có điểm cao nhất: 21 điểm và thí sinh này ở khu vực 2 (không có điểm ưu tiên đối tượng), thí sinh có điểm cao thứ hai 20.5 ở KV2-NT (không có điểm ưu tiên đối tượng). Như vậy điểm chuẩn khối C phải đạt từ mức 21.5 trở lên.

Đối với khối D1 thì có hai thí sinh đạt điểm cao nhất ở mức 18.5 thuộc KV2. Thí sinh có vị trí kế tiếp là 18.0 thuộc KV2-NT và thí sinh có điểm 17.0 vẫn ở KV2. Như vậy điểm chuẩn khối C nhiều khả năng sẽ từ 19.0 trở lên.

Có thể nói điểm chuẩn vào trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm nay sẽ cao hơn năm 2008.

Nguyễn Hùng