ĐH danh tiếng Hàn Quốc tăng số SV nước ngoài

(Dân trí) - Để tăng sức cạnh tranh quốc tế, Trường đại học Quốc gia Seoul (SNU) của Hàn Quốc vừa cho biết sẽ tăng số lượng giáo sư và sinh viên nước ngoài để đạt mục tiêu giảng viên và sinh viên nước ngoài chiếm 30% số giảng viên và SV toàn trường đến năm 2025.

Đồng thời, trường ĐH danh tiếng xứ Hàn này cũng lên kế hoạch trước năm 2014 sẽ tuyển 20 người đoạt giải Nobel hoặc những người đạt được những thành tích học thuật tương đương làm giáo sư của trường. 

Để đạt được mục tiêu này, Trường SNU đặt mục tiêu tăng quỹ lên hơn 10 tỷ won (9,23 triệu USD) đến năm 2014. Tất cả những bước đi này nhằm tăng sức cạnh tranh quốc tế của trường.

Tính đến cuối năm 2010, 13% giảng viên của Trường SNU là người nước ngoài. Trường sẽ tăng tỷ lệ này lên 27% vào năm 2015 và lên 30% vào năm 2025. Đồng thời, tỷ lệ sinh viên nước ngoài cũng sẽ tăng lên 30% từ mức hiện tại 10%.

Thời gian qua, Trường SNU đã hợp tác với nhiều trường đại học và công ty nước ngoài để tìm kiếm cơ hội cho tất cả sinh viên trong trường được học tập hoặc thực tập tại các trường đại học hay công ty nước ngoài trong ít nhất 1 học kỳ. 
 
Xuân Vũ
Theo Korea Times