ĐH đầu tiên ở Việt Nam nhận tài trợ của chương trình WTO Chairs

(Dân trí) - Phó Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, TS. Harsha V. Singh vừa tới Trường đại học Kinh tế - ĐHQGHN để trao tài trợ của chương trình WTO Chairs cho nhóm nghiên cứu của trường.

Chương trình WTO Chairs do Ban thư ký WTO khởi xướng nhằm hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và liên kết tại các trường đại học ở các nước đang phát triển.
 
ĐH đầu tiên ở Việt Nam nhận tài trợ của chương trình WTO Chairs - 1
TS. Harsha V. Singh trao tài trợ cho trường ĐH Kinh tế.

Đề xuất nghiên cứu, đào tạo của nhóm nghiên cứu do TS. Vũ Quốc Huy, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển Trường đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội chủ trì là một trong 14 đề xuất đã được chọn sau một quá trình lựa chọn mang tính cạnh tranh cao trong tổng số 70 đề xuất nghiên cứu từ các nước.

Quá trình xét tuyển do Hội đồng tư vấn WCP thực hiện. Hội đồng tư vấn gồm 21 nhà học giả và chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới và họ là những người đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong chương trình này.

Nhóm nghiên cứu do TS. Vũ Quốc Huy chủ trì dự kiến sẽ tiến hành 2 nhóm hoạt động chính trong đề xuất này bao gồm nhóm hoạt động nghiên cứu và nhóm hoạt động đào tạo các chủ đề thương mại. Hai nội dung này đã được thiết kế liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành một khối thống nhất.

Những kết quả dự tính của các hoạt động nghiên cứu sẽ được sử dụng cho phân tích chính sách và các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại và chính sách.
 
Sau lễ trao tài trợ và khởi động Chương trình WTO Chairs, TS. Harsha V. Singh đã thuyết trình với chủ đề Hệ thống thương mại toàn cầu sau khủng hoảng tài chính: Những hệ lụy đối với các nước đang phát triển”. Bài thuyết trình của ông đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cán bộ lãnh đạo các cơ quan của Chính phủ, bộ ngành, lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực hoạch định chính sách thương mại cùng Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế, đông đảo giáo viên và sinh viên của trường.

Sự kiện Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN trở thành một trong 14 ĐH trên toàn thế giới được WTO trao tài trợ đợt này có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của nhà trường.

Phần thưởng này giúp cho nhà trường có cơ hội nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích chính sách và đào tạo trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam và cũng là một trong những hướng ưu tiên trong công tác giảng dạy, nghiên cứu của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 
Nguyễn Hùng