ĐH FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh

Kể từ tháng 5/2012, các sinh viên của Đại học FPT có thể lựa chọn học tiếng Anh tại Philippines hoặc học tại Trường Đại học FPT tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các bạn trau dồi tiếng Anh cũng như trải nghiệm cuộc sống sinh viên trong môi trường quốc tế.

ĐH FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Một tiết học tiếng Anh tại Trường ĐH FPT. 

Là một trong những trường đại học chuyên sâu về CNTT có chương trình đào tạo và 100% giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh, nên việc đào tạo ngoại ngữ được trường Đại học FPT đặc biệt chú trọng. Trên thực tế, ngoại ngữ cũng là một trong những lợi thế cạnh tranh rất lớn của sinh viên FPT khi bước ra thị trường lao động. Để tăng cường thêm lợi thế cạnh tranh này, cũng như để giúp sinh viên có cơ hội học tiếng Anh một cách tốt nhất và có thêm trải nghiệm về việc sống và học tập trong môi trường quốc tế, Đại học FPT đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Perpetual Help System Languages (UPHSL) để tổ chức chương trình học tiếng Anh cho sinh viên Đại học FPT tại Philippines.

Đây là chương trình dành cho tất cả sinh viên FPT thuộc khối ngành CNTT hoặc Kinh tế - Tài chính đã hoàn thành hoặc đang theo học chương trình tiếng Anh trình độ SUMMIT 1. Chương trình học này sẽ truyền tải nội dung kiến thức tương đương với mức kiến thức của chương trình SUMMIT 2 tại Đại học FPT. Chương trình học sẽ kéo dài trong 6 tuần, dự kiến bắt đầu từ 19/07/2012 đến 01/09/2012 và đã bắt đầu nhận đăng kí của sinh viên cho tới hết ngày 8/6/2012.

Đặc biệt, tham gia chương trình này ngoài việc học trên lớp, sinh viên còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động đặc biệt như: đào tạo kỹ năng lãnh đạo, giao lưu văn hóa, tham quan các danh lam thắng cảnh của Philippines…

Nếu lựa chọn tham gia chương trình học SUMMIT 2 tại Philippines, ngoài học phí cho mức độ tiếng Anh này, cùng với sự hỗ trợ từ phía Đại học FPT, sinh viên sẽ đóng thêm tối đa 15.700.000 đồng cho các chi phí ăn ở, chi phí đi lại tại Philippines (đưa đón sân bay, tham quan du lịch theo chương trình…), vé máy bay, phí xuất nhập cảnh cho 6 tuần học tập và sinh hoạt tại Philippines.

"Sinh viên Đại học FPT sau khi tốt nghiệp ra trường được đặt mục tiêu trở thành nhân sự cho thị trường lao động toàn cầu. Vì vậy, bên cạnh khả năng chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ là một trong những điều kiện tiên quyết. Hiện tại nhiều sinh viên của trường đã và đang làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Singapore, Nhật, Úc... Đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo được sức bật tốt hơn cho sinh viên trong việc nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình - một trong những lợi thế vượt trội của sinh viên FPT", TS. Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT chia sẻ.

ĐH FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Bên cạnh khả năng chuyên môn, giỏi ngoại ngữ là một trong những điểm lợi thế lớn của sinh viên FPT sau khi tốt nghiệp ra trường.

Chương trình học tiếng Anh tại Đại học FPT gồm 5 mức, trong đó SUMMIT 2 là trình độ tiếng Anh cao nhất. Sinh viên đầu vào của trường sẽ được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học, tổ chức trước lễ khai giảng. Các sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh ở mức TOEFL PBT 550 hoặc TOEFL iBT 80 hay IELTS 6.0 trở lên sẽ được miễn chương trình học tiếng Anh đầu vào. Vượt qua mức tiếng Anh cao nhất theo yêu cầu, sinh viên sẽ chính thức bước vào chương trình đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh.

Philippines nằm trong Top 3 các nước có dân số nói tiếng Anh đông nhất sau Mỹ và Ấn Độ, với hơn 63% dân số từ 5 tuổi trở lên có thể nói thành thạo tiếng Anh. Đây được coi là địa điểm du học tiếng Anh hấp dẫn, thu hút rất nhiều sinh viên đến từ các nước châu Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… không chỉ bởi môi trường sinh hoạt mà còn bởi giọng phát âm chuẩn kiểu Bắc Mỹ. UPHSL là trường đại học nổi tiếng tại Philippines, nằm trong hệ thống trường đại học tư uy tín University of Perpetual Help System. Đây cũng là ngôi trường đào tạo, cấp chứng chỉ cho giảng viên tiếng Anh quốc tế tại đất nước này.