ĐH FPT không được tuyển sinh theo đề riêng

(Dân trí) - Trong kỳ tuyển sinh ĐH 2007, trường ĐH FPT không được tuyển sinh riêng mà phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH FPT vừa khai giảng khóa đầu tiên với 300 sinh viên trên 1.800 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Theo kế hoạch đề xuất của trường với Bộ GD-ĐT, trong năm 2007 này, cho phép trường tổ chức thi riêng với các nội dung: Tư duy logic, Toán và Viết luận theo phương án tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Theo đó, trường sẽ tuyển sinh theo hình thức thi GMAT và IQ vào 3 đợt: tháng 4, tháng 8 và tháng 12, dự kiến là 1500 sinh viên. Đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp THPT và có học lực khá, giỏi.

Đặc biệt, trường dự định mở rộng điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho cả các đối tượng học sinh chưa tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, với đề xuất của trường, Bộ GD-ĐT đã không tán đồng và yêu cầu trường thực hiện tuyển sinh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mới đào tạo năm 2007. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị trường ĐH FPT tiến hành tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.

Được biết, cơ sở vật chất ban đầu của trường hiện nay đảm bảo đào tạo cho 900 sinh viên. Theo dự kiến, từ tháng 9/2008, trường ĐH FPT sẽ khai trương trụ sở chính tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đủ chỗ cho 5.000 sinh viên.

H.H