ĐH FPT sẽ tuyển sinh thêm khối A1

(Dân trí)-Ngày 8/4/2012, Trường ĐH FPT tổ chức kỳ thi sơ tuyển cho 7 chuyên ngành đào tạo thuộc các khối ngành CNTT-Điện tử-Viễn thông và QTKD-Tài chính ngân hàng. Năm nay, trường sẽ tuyển sinh thêm khối A1, đồng thời đưa cơ sở mới của trường tại Khu CNC Hoà Lạc chính thức đi vào hoạt động.

ĐH FPT sẽ tuyển sinh thêm khối A1
Sinh viên ĐH FPT.
 
Kì sơ tuyển của Đại học FPT sẽ diễn ra vào 8/4/2012 và được tổ chức tại ba khu vực là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Nội dung thi sơ tuyển cho khối ngành kỹ thuật bao gồm các phần thi Trắc nghiệm toán, Tư duy logic trong 120 phút, Viết luận (tiếng Việt) trong 60 phút, cho khối ngành kinh tế gồm Trắc nghiệm toán, Tư duy logic, IQ, kiến thức kinh tế xã hội trong 120 phút, Viết luận (tiếng Việt) trong 60 phút. Đối tượng tuyển sinh là tất cả các học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT trong năm 2012.

Thí sinh đăng kí dự thi cần nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo quy định và mẫu của trường về các văn phòng tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM hoặc tại các văn phòng đại diện của trường tại các tỉnh thành như Quy Nhơn, Cần Thơ, Thái Nguyên, Hải Phòng...

Một điểm mới trong năm nay, sinh viên tham gia chương trình Ưu đãi tín dụng năm 2012 của ĐH FPT sẽ được vay tiền học phí theo dạng tín chấp (không cần thế chấp tài sản), trả nợ sau khi tốt nghiệp ra trường, với mức lãi suất đặc biệt ưu đãi, chỉ bằng lãi suất huy động tiết kiệm tại các ngân hàng. Mức hỗ trợ tài chính lớn này được trích từ ngân sách của Trường ĐH FPT nhằm hỗ trợ những thí sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2012, Trường ĐH FPT tiếp tục triển khai quỹ học bổng toàn phần mang tên cố Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo cũng như dành nhiều suất học bổng toàn phần và bán phần cho các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh của trường, hay các thí sinh đã đạt thành tích trong các kỳ thi Olympic quốc gia và quốc tế.
 
ĐH FPT sẽ tuyển sinh thêm khối A1
Hai khu nhà ký túc xá với đầy đủ tiện nghi dành cho sinh viên ĐH FPT.
 
Bên cạnh đó, trong năm 2012 Trường ĐH FPT cũng chính thức đưa cơ sở mới của trường tại Khu CNC Hoà Lạc đi vào sử dụng. Được biết, dự
án xây dựng Trường ĐH FPT tại Khu CNC Hòa Lạc là dự án lớn với tổng diện tích 30ha cùng tổng vốn đầu tư lên tới 2.696 tỷ VNĐ. Theo thiết kế tổng thể, Trường ĐH FPT sẽ có 7 khu công trình lớn, bao gồm: Giảng đường và khu nghiên cứu; Ký túc xá cho sinh viên; Nhà ở cho chuyên gia và giảng viên; Khu hành chính, hiệu bộ; Khu giáo dục thể chất; Phòng thí nghiệm và các công trình khác; Công viên và cây xanh. Theo đúng tiến độ, đầu năm 2012, một số công trình cơ bản bao gồm khu giảng đường, khu ký túc xá, khối dịch vụ và khu thể thao (sân bóng cỏ nhân tạo, sân trượt băng, sân bóng chuyền bóng rổ, sân tập Vovinam…) đã được hoàn thành và đi vào hoạt động.
 
ĐH FPT sẽ tuyển sinh thêm khối A1
Võ đường Vovina cho các sinh viên ĐH FPT.

Dự kiến, gần 1.000 sinh viên FPT sẽ chuyển tới cơ sở Hòa Lạc vào năm 2012. Đến năm 2013, trường dự kiến sẽ tiếp tục chuyển 2.000 sinh viên tới đây học tập. Cơ sở của trường tại Hòa Lạc sau khi hoàn thành tổng thể sẽ trở thành một khu đô thị thu nhỏ dành cho sinh viên với đầy đủ các dịch vụ và trang thiết bị tiện nghi, đáp ứng cho 25.000 sinh viên theo học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về kì sơ tuyển ngày 8/4/2012, thí sinh và phụ huynh có thể xem thêm tại địa chỉ website: http://www.fpt.edu.vn/
 
PV