ĐH FPT tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Trường ĐH FPT vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2008. Theo đó, trường sẽ tiếp tục tuyển thẳng các thành viên đội tuyển quốc gia hoặc những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học trong kì thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc.

Cũng như các khoá tuyển sinh trước đây, đối tượng tuyển sinh của trường Đại học FPT là tất cả các học sinh đã và sẽ tốt nghiệp PTTH (học sinh đang học lớp 12) vào tháng 6/2008. Cụ thể:

Đối tượng 1: Các học sinh giỏi là thành viên đội tuyển quốc gia hoặc đạt từ giải 3 trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc.

Đối tượng 2: Sinh viên đạt trên 28 điểm các kỳ thi đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đối tượng 3: Các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao,

Đối tượng 4: Sinh viên đã trúng tuyển đại học hệ chính quy.

Đối tượng 5: Thí sinh đang là học sinh lớp 12 hoặc là thí sinh tự do đã tốt nghiệp PTTH không thuộc 4 đối tượng trên.

Tất cả các thí sinh trừ các đối tượng thuộc diện tuyển thẳng đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường Đại học FPT được tổ chức vào ngày Chủ nhật 20/4/2008. Nội dung thi: trắc nghiệm toán và tư duy logic (tiếng Việt) trong 120 phút, viết luận (tiếng Việt) trong 60 phút.

Điều kiện nhập học Hệ đại học chính quy

Để trở thành sinh viên chính thức của trường Đại học FPT, thí sinh cần có đủ các điều kiện sau khi làm thủ tục nhập học:

- Tốt nghiệp PTTH.

- Đạt từ điểm sàn trở lên trong kỳ thi đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức (ngoại trừ những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ hoặc đang là sinh viên hệ chính quy của một trường đại học).

- Đủ điều kiện tuyển thẳng hoặc trúng tuyển trong kỳ thi tuyển của trường Đại học FPT.

Điều kiện nhập học Hệ dự bị đại học

Để trở thành sinh viên Hệ dự bị đại học của trường Đại học FPT, thí sinh cần có đủ các điều kiện sau khi làm thủ tục nhập học:

- Tốt nghiệp PTTH.

- Đủ điều kiện tuyển thẳng hoặc trúng tuyển trong kỳ thi tuyển của trường Đại học FPT.

Sinh viên Hệ dự bị đại học sẽ được chuyển lên Hệ chính thức sau khi hoàn thành năm dự bị và đáp ứng được yêu cầu của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2009.

Học bổng và các chế độ ưu đãi

Trường Đại học FPT sẽ tổ chức phỏng vấn để xét cấp từ 50-100 suất học bổng toàn phần hoặc bán phần cho các thí sinh đủ điều kiện sau:

- Đối tượng 1

- Đối tượng 2, 3 trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh tháng 4/2008 của Đại học FPT

- Đối tượng 4, 5 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh tháng 4/2008 của ĐH FPT

Những thí sinh xuất sắc và có hoàn cảnh gia đình khó khăn ngoài học bổng toàn phần sẽ được cấp toàn bộ kinh phí ăn ở trong quá trình học tập tại trường.

Tất cả các sinh viên nhận học bổng sẽ phải cam kết làm việc cho FPT ít nhất từ 2 đến 3 năm sau khi ra trường.

Thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh năm 2008 của trường, thí sinh có thể tham khảo tại website: www.fpt.edu.vn

Nguyễn Hùng