ĐH Gia Định không đủ điều kiện vẫn tuyển sinh

(Dân trí) - Quá nhiều bất ổn đang diễn ra tại trường ĐH Tư thục CNTT Gia Định khiến đại hội cổ đông bất thường phải ra nghị quyết bãi miễn chức danh thành viên HĐQT của cả hiệu trưởng và hiệu phó nhà trường vì không đủ năng lực lãnh đạo.

Trường ĐH tư thục Công nghệ thông tin Gia Định (ĐH Gia Định) được Thủ tướng cho phép thành lập 2007. Cùng năm, Bộ GD-ĐT cho phép trường tuyển sinh khóa học đầu tiên và công nhận ông Trần Hiếu Hạnh là Chủ tịch HĐQT kiêm hiệu trưởng nhà trường.

ĐH Gia Định hoạt động chưa được bao lâu thì nhiều cổ đông đã có đơn từ phản ánh ông Hạnh có những biểu hiện sai phạm về tài chính, không trả lương cho giảng viên, đặc biệt là mất dân chủ trong nội bộ trường và đề nghị thanh tra vào cuộc.

Tại kết luận thanh tra ĐH Gia Định, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến cho biết: “Đội ngũ giảng viên cơ hữu không đáp ứng yêu cầu mở mã ngành đào tạo, chưa xây dựng được đề cương chi tiết các môn học. Bên cạnh đó, ĐH Gia Định chưa có đất nên nhà trường phải thuê mướn hoàn toàn cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy…”

Ngoài ra, trong văn bản kết luận thanh tra này còn nói rõ, nếu không đáp ứng được về mặt giảng viên và cơ sở vật chất… thì sẽ không cho phép trường (ĐH Gia Định) tuyển sinh tiếp. Tuy nhiên, dù vẫn còn khá nhiều bất ổn nhưng trong mùa tuyển sinh 2008 – 2009, ĐH Gia Định vẫn tuyển sinh.

Để “khắc phục” những bất ổn mà thanh tra Bộ GD-ĐT nêu ra, năm 2008 ĐH Gia Định đã tiến hành ký hợp đồng thuê cơ sở mới ở Nam Sài Gòn và ký hợp đồng với các tiến sĩ và nhiều giảng viên cơ hữu để báo cáo với Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên không bao lâu sau đó những giáo viên được ký hợp đồng này đã bị hiệu trưởng Trần Hiếu Hạnh cho nghỉ việc hoặc họ tự biết ý mà bỏ đi. Trong báo cáo với Bộ GD-ĐT là trường có gần 20 tiến sỹ nhưng thực chất hiện nay chỉ có 1 tiến sỹ!

Theo HĐQT ĐH Gia Định, Hiệu trưởng Trần Hiếu Hạnh không tạo sự ổn định trong quản lý nhân sự, đào tạo. Cụ thể, từ tháng 4/2008 đến nay, ông Hạnh đã ra quyết định thay đổi 4 hiệu phó đào tạo vì đã không theo ý ông! Đó là chưa kể tới việc ông Hạnh liên tục sa thải hàng loạt chức danh tại các khoa đào tạo, phòng ban…

Sau nhiều “nhùng nhằng” đến tháng 8/2008, ông Hạnh đã có tờ trình lên Bộ GD-ĐT xin không giữ chức Chủ tịch HĐQT và hiệu trưởng vì tuổi cao đồng thời đề cử ông Nguyễn Xuân Sơn (Việt kiều Mỹ) làm hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Hạnh lại có đơn thư gửi lên Bộ GD-ĐT cho rằng mình bị ép buộc từ nhiệm hiệu trưởng…

Trước những bất ổn trên, ngày 8/11, ĐH Gia Định đã tiến hành đại hội cổ đông bất thường và ra nghị quyết bãi miễn chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Hiếu Hạnh và bà Giang Thị Kim Dung (Hiệu phó) vì cả hai thành viên này không đủ năng lực điều hành, vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục.

HĐQT trường này cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT thanh tra toàn diện các sai phạm tại trường để chấn chỉnh hoạt động của trường và bảo đảm quyền lợi chính đáng của sinh viên và giảng viên.

Đoàn Quý