ĐH Hà Nội: Điểm chuẩn giảm gần 5 điểm

(Dân trí) - Theo nguồn tin riêng của Dân trí, trường ĐH Hà Nội đã hoàn tất phương án điểm chuẩn vào trường. Tuy nhiên, điểm chuẩn chi tiết sẽ được công bố sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ của trường cho hay: “Điểm thi năm nay thấp hơn rất nhiều so với năm 2006, dự kiến điểm chuẩn sẽ trên mức sàn của Bộ GD-ĐT không nhiều”.

 

“Nếu thí sinh thi khối D có điểm từ 25 trở lên (môn Tiếng anh nhân hệ số 2) thì chắc chắn đỗ. Đôi với thí sinh khối A thì nhà trường sẽ lấy điểm chuẩn tương đối để đảm bảo chất lượng đầu vào, nếu thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên thì chắc chắn đỗ”, cán bộ này cho biết thêm. 

 

Ông Đỗ Duy Truyền, Phó hiệu trưởng trường cho biết: Phương án điểm chuẩn đã hoàn tất, tuy nhiên trường sẽ công bố sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT. 

 

Được biết năm 2006, điểm chuẩn của trường cụ thể như sau:

 

- Ngành khoa học máy tính (công nghệ thông tin): 27; quản trị kinh doanh: 29; tài chính: 31; quốc tế học: 26,5; du lịch: 28,5 điểm.

 

- Tiếng Anh: 30; tiếng Nga: 24; tiếng Pháp: 25; tiếng Trung: 28; tiếng Đức: 27,5; tiếng Nhật: 30; tiếng Hàn: 29; tiếng Tây Ban Nha: 27,5; tiếng Ý: 24; tiếng Bồ Đào Nha: 25,5 điểm.

 

N.H