ĐH Hawaii ưu đãi hơn 50% học phí cho khóa EMBA

Chương trình Executive MBA của Đại học Hawaii được giảng dạy ở Việt Nam từ năm 2001 và đến nay vẫn là chương trình duy nhất tại Việt Nam được AACSB Quốc tế chứng nhận và kiểm định chất lượng.

Trong khuôn khổ hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và nhờ sự tài trợ của cựu sinh viên, tỉ phú Jay Shidler, Trường Kinh doanh Shidler, Đại học Hawaii tiếp tục ưu đãi hơn 50% học phí cho khóa Executive MBA thứ 8 tại TPHCM và khoá thứ 9 tại Hà Nội (2014-2016).

Qua 13 năm có mặt tại Việt Nam, chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii luôn mang lại cho học viên những kiến thức kinh doanh tiên tiến và cập nhật nhất, những phương pháp tư duy hệ thống, logic, và tầm nhìn chiến lược để cạnh tranh trên thương trường nội địa, khu vực, và quốc tế. Nhiều năm liền, trường Kinh doanh Shidler của ĐH Hawaii vinh dự được US News & World Report xếp trong Top 25 trường ở Mỹ về quản trị kinh doanh quốc tế và là một trong 15% các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới được tổ chức AACSB kiểm định chất lượng.

100% giảng viên của chương trình này là các giáo sư đầu ngành và là chuyên gia kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các giáo sư đều có học vị tiến sĩ và tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng như Harvard, Stanford, Chicago, New York, Wharton… Cùng với các yêu cầu đầu vào khắt khe và nội dung chương trình đã được kiểm duyệt chặt chẽ, chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định của tổ chức AACSB.

Ngoài ra, ĐH Hawaii còn tự hào là nơi đã và đang đào tạo được nhiều nhân sự cấp cao cho các tập đoàn lớn của Việt Nam và quốc tế như: VNPT, FPT, Deloitte, HSBC, KPMG, Prudential, Google etc. Tới nay đã có hơn 400 CEOs, CFOs, COOs, Chủ tịch HĐQT các tập đoàn trong và ngoài nước tốt nghiệp từ chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii.

Các giáo sư dạy trong chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii.

Các giáo sư dạy trong chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii.

Chương trình kéo dài 21 tháng, với các lớp học được tổ chức ngoài giờ làm việc để cho học viên vừa có thể tham gia học vừa đảm nhiệm được công việc hiện tại của mình. Học viên cũng có thể lựa chọn học tất cả 19 môn tại Việt Nam hay chọn 2 môn trong số 19 môn này tại Honolulu, Hawaii với mức học phí ưu đãi (học phí của chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii tại Honolulu, Hawaii là hơn 1 tỷ đồng trong khi tại Việt Nam là 440 triệu đồng vì đã được ưu đãi hơn 50%).

Bên cạnh nội dung chương trình và ban giáo sư danh tiếng, giàu kinh nghiệm, chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii luôn xem trọng chất lượng đầu vào của các học viên. Để được học chương trình này, ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, đã có kinh nghiệm quản lý và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Trao đổi về kinh nghiệm xét tuyển, TS Tùng Bùi - Giám đốc chương trình chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tổ chức chương trình Executive MBA tại Việt Nam, chúng tôi luôn xem đây là chương trình cao cấp dành cho giới doanh nhân và các nhà quản lý, việc chọn lọc đầu vào cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng của chương trình. Chúng tôi đặc biệt muốn thu hút đối tượng học viên có độ chín về tư duy và có tầm nhìn vĩ mô, những người tiên phong và đam mê khám phá những cơ hội mới và đặc biệt không chỉ có tham vọng hoàn thiện bản thân mà luôn sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội”.

Hội thảo Thông tin tuyển sinh

Hà Nội: 18:00 Thứ Sáu 11-7-2014 tại Phòng A1101, Nhà A, ĐH Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Quận Đống Đa

TPHCM: 18:00 Thứ Ba 15-7-2014 tại Tầng 3, Toà nhà PSG, 11bis, Nguyễn Gia Thiều, Quận 3

Thông tin chi tiết về chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii có thể truy cập tại website www.shidler.hawaii.edu/vemba hoặc liên hệ tại:

Hà Nội: Phòng 1602, Tầng 16, Toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa

04-3760 6219 (Ext. 2222, 2235) 0947 552 688/ huyquang@hawaii.edu

TPHCM: Tầng 3, Toà nhà PSG, 11bis Nguyễn Gia Thiều, Quận 3

08-3933 3033 0918 515 031/ thanhpn@hawaii.edu