ĐH Hồng Bàng thừa nhận nhiều sai sót

(Dân trí) - Sau khi báo chí lên tiếng về nhiều khuất tất trong hoạt động tuyển sinh, dạy học, thu học phí… của ĐH Hồng Bàng, Ban giám hiệu trường đã công khai thừa nhận những sai sót này.

ĐH Hồng Bàng thừa nhận nhiều sai sót - 1

Ban giám hiệu trường ĐH Hồng Bàng thừa nhận sai sót và hứa sẽ sớm khắc phục
 
Trước đó, nhiều sinh viên bức xúc việc tăng học phí đột xuất của nhà trường, chỉ cách nhau một tuần mà tăng đến 1 triệu đồng. Do bị phản đối quyết liệt nên nhà trường đã “dừng” tăng học phí và giữ mức trung bình so với nhiều trường đại học dân lập khác. Trong báo cáo giải trình gửi các báo, lãnh đạo trường cho biết tới đây khi tăng học phí sẽ công bố cho sinh viên biết trước để các em kịp chuẩn bị.

 

Bên cạnh đó, trường cũng thừa nhận có tình trạng giảm giờ, bỏ môn học, giảng viên bỏ tiết… trong thời gian vừa qua. Nhiều sinh viên phản ánh nhiều lúc cả buổi học đến lớp chỉ được giảng viên cho xem… phim hoạt hình. Tuy nhiên, lãnh đạo trường cho rằng đây chỉ là thiếu sót của một số khoa mà thôi và cam kết sẽ bố trí lịch học hợp lý trên toàn hệ thống.

 

Đại học Hồng Bàng cũng nhìn nhận những hạn chế về vật chất của các cơ sở giảng dạy mà báo phản ánh thực tế. Trường cho biết sẽ tạm dừng hoạt động ở cơ sở Ngô Quyền (Q.5) để chuyển sang cơ sở mới. Khắc phục tình trạng phòng học xuống cấp, bàn ghế cũ, cửa kính bể tại cơ sở ở Gò Vấp… như báo đã nêu đúng.

 

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT năm 2008 cho thấy, một số ngành học của trường chưa được Bộ cho phép. Lãnh đạo trường cho rằng đã và đang rà soát lại mục tiêu, ngành đào tạo để chậm nhất trong quý 2 này báo cáo chi tiết cho Bộ.

 

Đồng thời, trường cũng xác nhận có thí sinh chỉ đạt 4-5 điểm mà vẫn trúng tuyển vào Đại học Hồng Bàng. Tuy nhiên, các sinh viên này chỉ được xét vào học ở hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Còn trường hợp một cán bộ xin điểm cho em chồng, trường đã hủy ngay kết quả điểm chênh lệch của sinh viên này.

 

Dịp này, lãnh đạo trường cũng công bố sớm “kết quả những công trình đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mà trường đã “âm thầm” thực hiện”, thay cho dự kiến sẽ thông báo vào dịp khánh thành để tạo “bất ngờ thú vị”. Đó là đầu tư trang thiết bị hỗ trợ việc học tập cho sinh viên. Đồng thời đưa vào sử dụng các cơ sở mới xây tại quận 2 và Bà Rịa - Vũng Tàu…

 

Lê Phương