ĐH Hồng Đức, Lâm nghiệp điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm 2008

(Dân trí) - Ngày 26/7, ĐH Hồng Đức và ĐH Lâm nghiệp công bố điểm thi. Theo lãnh đạo của 2 trường thì phổ điểm của thí sinh năm nay thấp. Dự kiến điểm chuẩn thấp hơn năm 2008.

Thủ khoa của trường ĐH Hồng Đức là Phạm Văn Dương, khối A, SBD 764 với tổng số điểm 26. Á khoa là Trần Thị Lai, SBD 2277, đạt 24 điểm.

Thủ khoa khối C của trường đạt 23,5 điểm là Hà Thị Phương Linh, SBD 1066 và Đào Thị Ninh, SBD 1465. Thủ khoa khối B đạt 22 điểm là Lê Thị Thảo, SBD 4187 và Lê Hữu Hiếu, SBD 1297.
 
Theo thống kê của trường, có 100 thí sinh đạt từ 19,5 điểm trở lên. Năm nay trường có 11.375 thí sinh dự thi, trong khi đó chỉ tiêu là 2610.
 
Ông Hoàng Nam, trưởng phòng đào tạo ĐH Hồng Đức cho biết, phổ điểm thí sinh dự thi vào trường năm nay thấp hơn năm trước, dự kiến điểm chuẩn thấp hơn 1 điểm. Tuy nhiên, trường lấy điểm thi theo ngành. Ngành thấp nhất cũng bằng điểm sàn của Bộ và dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.
 
Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 từ 14 điểm trở lên, cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng Anh 18 điểm.
 
Còn ĐH Lâm nghiệp, Khối B có 4 Thủ khoa đều đạt 23,5 điểm gồm: Lê Thái Sơn, SBD 4726; Đinh Văn Tâm, SBD 4884; Nguyễn Thanh Tuấn, SBD 6278 và Kiều Thị Mai, SBD 2974.
 
Thủ khoa khối A đạt 22 điểm là Phan Phương Minh, SBD 4950.
 
Theo thống kê trường có 100 thí sinh đạt từ 18,5 điểm trở lên.

Cũng tương tự như ĐH Hồng Đức, theo ông Phạm Văn Điển, trưởng phòng đào tạo, điểm năm nay thấp hơn năm 2008. Trường năm nay có 10.098 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu vào trường là 1.600. Ông Điển cho hay, trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ, sau đó sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 từ 13 điểm trở lên và ngành cao nhất là Công nghệ Sinh học 20 điểm.

Hồng Hạnh