ĐH Huế: 13 thí sinh trúng tuyển từ phúc khảo

(Dân trí) - PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo Đại học - ĐH Huế cho biết, sau khi chấm phúc khảo 646 bài thi thì có 13 thí sinh từ không đỗ đã trúng tuyển vào trường.

Sau khi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007, Đại học Huế đã nhận được 410 đơn của thí sinh xin phúc khảo với số lượng 646 bài thi (trong đó số lượng bài thi xin phúc khảo nhiều nhất là toán: 221 bài, văn: 127 bài, địa: 77 bài, hóa 73: bài…).  

 

Sau khi hội đồng chấm phúc khảo tổ chức chấm lại cho các bài thi, kết quả có 31 bài được thay đổi điểm, gồm toán: 10 bài, văn: 11 bài, sử: 8 bài, lý: 1 bài, hóa 1 bài, với biên độ dao động từ 0,25 điểm đến 1 điểm.

 

Theo kết quả này, đã có 13 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển, trong đó Trường ĐH Ngoại ngữ Huế có 2 thí sinh, ĐH Kinh tế Huế có 1 thí sinh, ĐH Sư phạm Huế có 3 thí sinh, ĐH Khoa học Huế có 4 thí sinh, ĐH Y Dược Huế có 3 thí sinh.

 

Các trường hợp thí sinh có đơn xin chấm phúc khảo đến nay đã được Đại học Huế gửi kết quả thông báo và Đại học Huế cũng đã báo cáo kết quả chấm phúc khảo trên cho Bộ GD-ĐT.

 

Châu Giang