ĐH Huế: Thành lập Bộ môn Báo chí - truyền thông

(Dân trí) - Sáng ngày 12/03, Trường đại học Khoa học Huế đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định thành lập và chính thức ra mắt Bộ môn Báo chí - Truyền thông trực thuộc trường.

Trước đó, vào ngày 25/01/2010, Giám đốc ĐH Huế ra quyết định (số 137/QĐ-ĐHH-TCNS) thành lập Bộ môn Báo chí - Truyền thông trực thuộc Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế.  

Trước khi có quyết định thành lập bộ môn Báo chí - Truyền thông trực thuộc Trường ĐH Khoa học Huế thì khoa Ngữ văn đã được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Báo chí từ năm 2003. Đến nay đã có 3 khóa tốt nghiệp với gần 200 sinh viên ra trường, công tác trong các tờ báo uy tín của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Tận - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Huế cho biết Bộ môn Báo chí thuộc Khoa Ngữ văn là một trong những mã ngành thu hút được số lượng thí sinh đầu vào đông nhất và rất có chất lượng trong khối Khoa học xã hội và nhân văn của trường.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tận nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới 2014-2019, Bộ môn Báo chí - Truyền thông phải chú trọng xây dựng đội ngũ cả về mặt số lượng và chất lượng; xây dựng được lộ trình cụ thể và quy hoạch đội ngũ cán bộ hiệu quả. Bộ môn cần phải mở rộng các hình thức đào tạo bên cạnh đào tạo hệ chính quy, như đào tạo bằng 2 đại học, các lớp học ngắn hạn (nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật quay phim…).

ĐH Huế: Thành lập Bộ môn Báo chí - truyền thông - 1
Sinh viên Khoa báo chí, ĐH Khoa học Huế tác nghiệp tại chương trình Rock Storm 2010 vừa diễn ra tại Huế.

Tin, ảnh: Đại Dương