ĐH KHXH&NV Hà Nội mở ngành Nhân học

(Dân trí) - Năm 2009, ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội thành lập bộ môn Nhân học. Theo đó, sẽ tuyển 50 chỉ tiêu vào ngành học mới này.

Bộ môn Nhân học hiện nay về cơ bản được xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống của khoa Dân tộc học, vốn đã được giảng dạy tại Đại học Hà Nội từ năm 1917 dưới thời thuộc Pháp kết hợp với việc tiếp thu những tinh hoa của nhân học Âu - Mĩ hiện đại. Theo hướng này, nhân học về cơ bản là một khoa học sử dụng tư liệu dân tộc học để nghiên cứu và khám phá sự đa dạng của các nền văn hoá và các nguyên tắc tổ chức xã hội của con người cả trong lịch sử và hiện tại.

Việc mở ngành đào tạo đại học ngành nhân học là kết quả của một quá trình chuẩn bị về nhiều mặt của Bộ môn và Nhà trường trong gần 10 năm qua, gồm xây dựng chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ cùng những điều kiện vật chất cần thiết khác.

Đây là một phần trong chiến lược phát triển bộ môn Nhân học thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng hàng đầu ở Việt Nam, có tiềm năng hợp tác và khả năng cạnh tranh với các trung tâm đào tạo nhân học trong khu vực và trên thế giới.

Sinh viên tốt nghiệp từ bộ môn Nhân học sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc để làm công tác giảng dạy về văn hoá - xã hội tại các trường đại học, cao đẳng, hoặc tiếp tục theo học các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở các trường đại học trong nước và nước ngoài.

 Hồng Hạnh