ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH QG TPHCM) công bố điểm

(Dân trí) - Trong chiều nay, nhiều trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm thi năm nay. Nếu như điểm của ĐH Kinh tế - Luật khá cao thì điểm ĐH Công nghệ Thông tin lại khá thấp.

Chiều nay, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) cũng công bố điểm của 8.938 TS dự thi vào trường. Thủ khoa năm nay là TS Nguyễn Ngọc Lương (SBD:4276) thi khối A vào ngành Kinh tế đối ngoại đạt 28 điểm (môn Toán 9,75 điểm, môn Lý 8,5 điểm và Hóa 9,5 điểm).

Nếu thống kê ở mức từ 16 điểm trở lên thì toàn trường có 2.750 TS đạt được. Nếu lấy mức 17 điểm thì có 3.076/8.939 TS. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 1.700 sinh viên.

Thống kê theo từng ngành thì ngành Kinh tế học có 222 TS đạt 17 điểm trong khi chỉ tiêu năm nay là 200. Chỉ tiêu vào ngành Kinh tế đối ngoại là 225 thì thống kê có 310 TS đạt từ 20,5 điểm trở lên; ngành Quản trị kinh doanh nếu lấy 17 điểm thì có 480 TS đạt được trong khi đó chỉ tiêu cần tuyển là 225; chỉ tiêu là 100 nhưng  ngành Kinh doanh quốc tế nếu lấy 17 điểm thì có 218 TS đạt được. Ngành Tài chính ngân hàng chỉ tiêu là 225 nhưng nếu lấy 18 điểm có đến 518 TS. Với tình hình điểm như thế này khả năng điểm chuẩn một số ngành sẽ tăng hơn năm ngoái khoảng từ 1 đến 2 điểm.  

Còn trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH QG TPHCM) có thủ khoa đạt 25,5 điểm là TS Nguyễn Quang Việt (SBD 1807) thi vào ngành Kỹ thuật phần mềm. Nhìn chung, điểm thi của các TS dự thi khá thấp, chỉ 730/1.849 TS dự thi đạt từ 13 điểm trở lên. Nếu tính mức điểm chuẩn thấp nhất của năm 2011 là 15 điểm, toàn trường có 408/1.850 TS dự thi đạt được. Trong khi đó, chỉ tiêu của trường năm 2012 là 710. Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay của trường sẽ giảm.

Lê Phương