ĐH Kinh tế Quốc dân: Loại 1.280 hồ sơ dự thi vì trùng tên

(Dân trí) - GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, sau khi rà soát hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, nhà trường đã loại 1.280 hồ sơ đăng ký của thí sinh.

Trao đổi với báo chí ngày 3/7, GS.TS Phạm Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, nhà trường đã rà soát và loại bỏ được 1.282 hồ sơ ảo, bởi đây là những hồ sơ trùng lặp tên tuổi, ngày tháng năm sinh, trường học... do tình trạng một thí sinh đăng ký nhiều hồ sơ vào nhiều ngành khác nhau của trường. Thậm chí, có thí sinh đăng ký tới 7 bộ hồ sơ. Trong ngày làm thủ tục dự thi, nhà trường cho phép thí sinh chốt lại ngành thi trong nhiều ngành đã đăng ký.

“Qua việc loại hồ sơ “ảo” này, nhà trường đã tiết kiệm được nhân lực tương đương với việc phục vụ cho một điểm thi lớn với chi phí hơn 220 triệu đồng. Đây có thể coi là điểm mới trong công tác tuyển sinh của nhà trường” - GS Trung cho hay.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sáng nay 3/7.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sáng nay 3/7.

Được biết, tuyển sinh 2014, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có tổng số 17.598 hồ sơ đăng ký dự thi. Ngoài các địa điểm thi tại Hà Nội, đối với Cụm thi tại Hải Phòng, Vinh, Quy nhơn, Nhà trường đã bố trí 3 điểm thi với 57 phòng thi. Trường đã điều động hơn 1.100 cán bộ, viên chức và sinh viên, đảm bảo mỗi phòng thi có ít nhất 01 giám thị là cán bộ viên chức. Đặc biệt, về phòng chống gian lận công nghệ cao trong thi, nhà trường đã trình chiếu những thiết bị công nghệ cao đang bán trên thị trường như bút, kính gắn camera, tai nghe truyền tin... trong buổi tập huấn cán bộ coi thi.

GS Trung cho biết, thực tế có rất nhiều phương tiện công nghệ thông tin hiện đại người bình thường rất khó phát hiện. Điều quan trọng nhất để giữ kỷ luật phòng thi là cán bộ coi thi, ngoài thực hiện đúng theo quy chế quy định phải tập trung quan sát các thí sinh sẽ phát hiện ra ngay nếu thí sinh đó có biểu hiện gian lận. Đến thời điểm này các điểm thi đã được kiểm tra lần cuối, đảm bảo về cơ sở vật chất, thuận tiện cho thí sinh tham gia kỳ thi. Nhà trường chỉ đạo, tăng cường công tác, nghiệp vụ, quy trình của tuyển sinh, do đó công tác tập huấn đã được triển khai đến từng cán bộ coi thi, đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót nào dù nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, nhằm giúp thí sinh có tâm lý tốt nhất để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi, đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã miễn phí 1.200 suất ăn chính, 2000 suất bánh Kinh đô và sữa, 500 chỗ ở cho thí sinh và một người thân đi cùng, miễn phí tiền gửi xe máy, xe đạp cho thí sinh ở điểm thi tại trường, các điểm căng tin, nhà ăn tại trường phục vụ cho thí sinh và gia đình khi có nhu cầu.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sáng nay 3/7.

GS.TS Phạm Quang Trung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đến thăm, động viên và tặng quà cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con thương binh, Gia đình Liệt sĩ đang ở tại khu Nội trú của trường.

Hồng Hạnh