ĐH Ngoại thương đào thạc sỹ Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế

(Dân trí) - Trường ĐH Ngoại Thương vừa chính thức khai giảng chương trình Thạc sỹ Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế (MITPL) trong khuôn khổ dự án hợp tác đào tạo 4 năm được tài trợ bởi Ủy ban Thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ (SECO).

Dự án hợp tác đào tạo này có có tên “Xây dựng trung tâm khu vực về Luật thương mại và Chính sách thương mại tại Nam Phi, Peru và Việt Nam”. Chương trình MITPL là kết quả của hai năm cộng tác làm việc giữa các giảng viên của ĐH Ngoại thương và Học viện Thương mại Thế giới (WTI), Đại học Bern, Thụy Sĩ. Chương trình MITPL cung cấp cho sinh viên khóa học 18 tháng với những môn học tập trung vào quản trị kinh tế quốc tế. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh trên cơ sở quá trình kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, chương trình MITPL được thiết kế cho đối tượng là các em sinh viên và các chuyên gia trẻ, những người muốn có kiến thức chuyên sâu về quy định thương mại quốc tế và có ý định tham gia vào các công việc liên quan đến quản trị kinh tế toàn cầu. Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ các giảng viên quốc tế, các giáo sư giàu kinh và các chuyên gia hàng đầu về kinh tế và pháp lý.
Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Tại buổi lễ khai giảng, hiệu trưởng Đại học Ngoại thương, GS.TS Hoàng Văn Châu cho biết: Đây là một chương trình thạc sỹ hoàn toàn mới “Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế” trong khuôn khổ dự án hợp tác về học thuật được tài trợ bởi SECO và thực hiện bởi WTI. Với sự hỗ trợ hoạt động và hợp tác từ WTI, ĐH Ngoại thương tin tưởng rằng chương trình Thạc sỹ MITPL sẽ trang bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để xử lý một loạt của vấn đề phức tạp về pháp luật, chính sách quốc tế, các vấn đề về kinh tế, kinh tế chính trị phát sinh trong bối cảnh toàn cầu.

Theo Giáo sư Pierre Sauvé - Giám đốc dự án tại WTI cho biết với chương trình MITPL, sinh viên và các chuyên gia trẻ sẽ có kiến thức chuyên sâu về pháp luật thương mại, kinh tế và kinh tế chính trị thương mại, chính sách đầu tư.

Được biết, khóa khai giảng đầu tiên này có 34 học viên tham gia, đây là những sinh viên đã tốt nghiệp ĐH và có trình độ tiếng Anh khá tốt.

S.H