ĐH Ngoại thương “nâng tầm” nguồn nhân lực kiểm toán viên

(Dân trí) - Chiều ngày 4/11, ĐH Ngoại thương đã ký kết biên bản hợp tác ba bên để tạo cơ hội cho sinh viên và tiến tới mục tiêu xây dựng đội ngũ kiểm toán viên tương lai chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bản ký kết hợp tác được thực hiện giữa ÐH Ngoại thương, Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 
ĐH Ngoại thương “nâng tầm” nguồn nhân lực kiểm toán viên  - 1

Quang cảnh buổi ký kết.

Ðây là một sáng kiến của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với mục tiêu mang lại cơ hội cho sinh viên theo học toàn bộ Chương trình CPA Australia miễn phí từ cấp độ cơ sở đến hết cấp độ chuyên ngành, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục hàn lâm và đào tạo nghề tại các đơn vị tuyển dụng.

Theo thầy Nguyễn Đình Thọ, phó hiệu trưởng nhà trường, việc hợp tác này không những chỉ đem lại những cơ hội cho sinh viên nhận được học bổng có giá trị mà nó còn góp phần cho sinh viên có cơ hội thực tập và cọ sát nhiều hơn ngày cả khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cũng tại buổi ký kết, đại diện của CPA Australia cho biết sẽ dành 10 học bổng toàn phần trị giá gần 80.000 đô la Úc cho những ứng viên xuất sắc của ĐH Ngoại thương khi tham gia cuộc thi tuyển dụng của đơn vị này.

Đối tượng tham gia dự thi nhận học bổng là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế, có kết quả học tập tốt trong 2 năm đầu, tiếng Anh thành thạo và mong muốn được làm việc và phát triển trong ngành kiểm toán và tư vấn tài chính sau khi tốt nghiệp.

Nguyễn Hùng