ĐH Ngoại thương tái bổ nhiệm hiệu trưởng

(Dân trí) - Sáng nay 15/03, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã chính thức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tái bổ nhiệm GS.TS. Hoàng Văn Châu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong vai trò giữ cương vị Hiệu trưởng giai đoạn 2005-2010, GS.TS. Hoàng Văn Châu đã tích cực chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương.
ĐH Ngoại thương tái bổ nhiệm hiệu trưởng - 1

Thứ trưởng Trần Quang Quý trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng
cho GS.TS Hoàng Văn Châu.
GS.TS Hoàng Văn Châu cũng là người đã chỉ đạo đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo hướng đánh giá suốt quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên; đổi mới hình thức thi từ tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính...

Bên cạnh đó GS.TS. Hoàng Văn Châu cùng ban lãnh đạo nhà trường không ngừng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế giúp cho nhà trường đào tạo được hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên ở nước ngoài, xây dựng nhiều chương trình liên kết đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập để đưa Trường ĐH Ngoại thương phát triển lên tầm quốc tế.

Phát biểu tại buỗi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: “ Trong những năm qua Trường ĐH Ngoại thương luôn là trường ĐH có uy tín và danh tiếng thuộc nhóm các trường ĐH hàng đầu Việt Nam, được xã hội đánh giá cao. Chất lượng đầu vào của sinh viên thuộc nhóm cao nhất cả nước, 100% sinh viên ra trường đều có việc làm. Bên cạnh đó trường cũng là đơn vị tiên phong thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành giáo dục”

Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng đề nghị GS.TS. Hoàng Văn Châu tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo nhà trường, các nhà khoa học, cán bộ giảng viên tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý nhà trường hoàn thiện chuẩn hóa các chương trình đào tạo, triển khai tốt các điều kiện để đảm bảo chất lượng để xây dựng chuẩn công bố chuẩn đào tạo.

Bên cạnh đó cũng tiếp tục xây dựng mạnh mẽ phát triển các chương trình chất lượng cao như chương trình tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ để từng bước xây dựng Trường ĐH Ngoại thương theo mô hình trường ĐH nghiên cứu.

Nguyễn Hùng