ĐH Nha Trang: 55 năm đào tạo gần 40 ngàn kỹ sư, cử nhân

(Dân trí) - Tiến sĩ Vũ Văn Xứng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết thông tin trên tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nhà trường (2/10/1959 - 2/10/2014) và chào đón sinh viên khóa 56 nhập trường sáng nay 2/10.

ĐH Nha Trang: 55 năm đào tạo gần 40 ngàn kỹ sư, cử nhân
Tiến sĩ Vũ Văn Xứng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường.

Trường ĐH Nha Trang tiền thân là Khoa Thủy sản thành lập năm 1959 tại Học viện Nông lâm Hà Nội. Trong lịch sử, trường đã nhiều lần đổi tên và lấy tên Trường ĐH Nha Trang từ năm 2006 đến nay.

Tiến sĩ Vũ Văn Xứng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo cho đất nước gần bốn chục ngàn kỹ sư, cử nhân cùng với hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà trường cũng đã đào tạo cho các nước Campuchia, Lào, Bangladesh, Srilanka, Ecuado, Ruanđa… hàng trăm cán bộ kinh tế, kỹ thuật trình độ ĐH và sau ĐH.

“Nhiều người trong số họ đã trở thành những cán bộ quản lý Nhà nước từ TƯ đến các địa phương, nhiều người đã trở thành các nhà quản lý sản xuất và kinh doanh giỏi ở trong và ngoài ngành thuỷ sản”, TS Xứng nói.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Năm 2000, Trường ĐH Nha Trang đóng thành công tàu vỏ nhựa công suất 90CV; tiếp đó thành công trong việc sản xuất giống cá chẽm, sản xuất chitozan, sản xuất giống cá chim vây vàng; mới đây năm 2014, đã đóng mới và hạ thủy thành công tàu câu cá ngừ vỏ nhựa công suất 350CV nằm trong chương trình hợp tác với hãng YANMAR (Nhật Bản)... Đây là tàu vỏ nhựa khai thác xa bờ lớn nhất Việt Nam.

Năm học 2013-2014, nhà trường có 11 SV Xuất sắc, 181 SV Giỏi, hơn 3000 SV Tiên tiến. Tân thủ khoa kỳ sinh tuyển sinh vừa qua là em Trần Thị Liên Nhung, cựu HS Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang, đạt 24 điểm. Năm học mới 2014-2015, nhà trường tuyển hơn 2.400 SV ĐH, 1.000 SV CĐ, hơn 400 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hiện có trên 20.000 sinh viên đang theo học các hệ đào tạo khác nhau tại trường.

Đến dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới, ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà Trường ĐH Nha Trang đã đạt được trong 55 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, thi đua dạy tốt học tốt để gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Nha Trang.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Nha Trang.

Nhân dịp này, nhà trường cũng khen thưởng cho 7 giảng viên xuất sắc; các doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng trao tặng hàng chục suất học bổng, phần quà có giá trị cho các SV đạt thành tích tốt trong học tập, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Viết Hảo