ĐH Phan Thiết vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 đến hơn 91%

(Dân trí) - Năm 2009, có 38 trường xét tuyển vượt chỉ tiêu từ 15% trở lên. Trong đó, ĐH Phan Thiết vượt cao nhất đến 91,73%.

Đó là báo cáo của Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến trong hội nghị thi và tuyển sinh 2010 ngày 9/1. Cụ thể, tổng chỉ  tiêu ban đầu chỉ 740 nhưng số thí sinh trúng tuyển nhập học tại trường này lên đến 1438. Thanh tra Bộ đã xử phạt ĐH Phan Thiết và chuyển những sinh viên “vượt” sang những trường khác.

 

Trong số 38 trường vi phạm về chỉ tiêu xét tuyển thì có đến 30 trường CĐ. Trường có tỉ lệ tuyển vượt  xếp hàng thứ hai là CĐ Cần Thơ đến 88,64%. Đứng hàng thứ 3 về số thí sinh học cao hơn chỉ tiêu cho phép là CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. Bộ đã thực hiện phạt tiền (mức thấp nhất 20 triệu đồng, cao nhất 60 triệu đồng) và khấu trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 theo quy định.

 

Ngoài ra, một số  Bộ, ngành, địa phương sau khi có thông báo chỉ  tiêu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT lại ra văn bản giao chỉ tiêu nhiều hơn. Hoặc có tình trạng tự điều chỉnh chỉ tiêu giữa các trường mà không có ý kiến của Bộ GD-ĐT.

 

Sau công tác thanh tra xét tuyển, nhiều trường không thực hiện đúng thời hạn, chưa làm nghiêm quy định thu nhận hồ sơ đăng ký, xét tuyển cả những khối thi không nêu trong cuốn những điều cần biết.

 

Chánh thanh tra kiến nghị: cần quan tâm đến khả năng tuyển của mỗi trường, tránh tình trạng xác định chỉ tiêu tuyển sinh quá cao. Hạn chế tình trạng sau khi công bố chỉ tiêu tuyển sinh lại tiếp tục bổ sung chỉ tiêu, thậm chí còn cao hơn chỉ tiêu giao chính thức.

 

  Phương