ĐH Phú Yên: Điểm thi quá thấp

(Dân trí) - Chiều tối 28/7, Đại học Phú Yên đã chính thức công bố điểm thi của trường trong mùa tuyển sinh 2008.

ĐH Phú Yên có tổng cộng 748 thí sinh đăng ký dự thi thì chỉ có 63 thí sinh đạt mức điểm từ 12 điểm trở lên. Trong đó có 2 thí sinh đạt 18,5 điểm cùng ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Đó là thì sinh Đặng Thanh Tuấn, thi ngành Tin học, số báo danh 640 (thủ khoa của trường ) và Lê Thị Linh, thi ngành Sư phạm giáo dục tiểu học, số báo danh 298 (thí sinh này đã được làm tròn số điểm). Đây cũng là 2 thí sinh có mức điểm cao nhất của khối A.

Năm nay, có 550 thí sinh dự thi vào khối A thì có tới 540 thí sinh dưới 5 điểm. 7 điểm là mức điểm cao nhất và duy nhất của môn Toán khối này. Môn Hóa học thì nhỉnh hơn 0,5 điểm so với môn Toán và cũng duy nhất có 1 thí sinh đạt 7,5 điểm. Còn tại môn Hóa học thì thí sinh cao điểm nhất môn này là 7,25 điểm.

Tại khối M, có 197 dự thi vào một ngành duy nhất là giáo dục mầm non nhưng môn toán không có điểm nào đạt 5 điểm, điểm cao nhất là 4,75! Môn Văn có 1 thí sinh đạt 7,25 điểm và đây cũng là điểm cao duy nhất và cũng chỉ có 17 thí sinh có điểm trên trung bình. Còn tại môn thi Năng khiếu, thí sinh cao điểm nhất là 8 điểm, ngoài ra cũng có 2 thí sinh cùng đạt 7,5 điểm của môn này. Thí sinh cao điểm nhất khối M là Nguyễn Thị Thu Sương, số báo danh 218, đạt 16,5 điểm.

Trường có 450 chỉ tiêu cho bốn ngành. Tính bằng điểm chuẩn 2007 là 15 điểm cho tất cả các ngành khối A thì năm nay trường chỉ có 7 thí sinh đạt được điểm này! Còn khối M năm nay chỉ có 20 thí sinh đạt mức điểm chuẩn năm ngoái là 13 điểm.

Đoàn Quý