ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai chương trình đào tạo MBA của Mỹ

(Dân trí) - Vừa qua, Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm (ETC), ĐH Quốc gia Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Công Bang Delaware (DSU), Hoa Kỳ triển khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Việt Nam.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, giáo sư Mai Trọng Nhuận, cho biết: “ĐHQGHN luôn coi hợp tác quốc tế như một ưu tiên hàng đầu và đã phát triển quan hệ đối tác đào tạo và nghiên cứu với hơn một trăm cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu hàng đầu thế giới. ĐHQGHN chủ trương cho các đơn vị thành viên của mình ưu tiên hợp tác với các đối tác nghiên cứu khoa học, đào tạo đẳng cấp được xếp hạng trên thế giới. Việc hợp tác với những đối tác như Đại học Delaware State sẽ mang lại cho ĐHQGHN nói chung và Trung tâm ETC nói riêng những kinh nghiệm quý báu về quản lý và triển khai đào tạo chất lượng cao”.

Chương trình MBA của Đại học DSU là một trong số ít các chương trình MBA tại Việt Nam được Hiệp hội Phát triển các trường kinh doanh (AACSB) kiểm định chất lượng. Tính đến nay, chỉ có 5% các trường và chương trình đào tạo về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý trên toàn thế giới được tổ chức uy tín này công nhận về chất lượng. Đặc biệt, Chương trình MBA của Đại học DSU còn được tổ chức xếp hạng danh tiếng Princeton Review đưa vào danh sách 269 chương trình MBA hàng đầu trên thế giới.

Chương trình MBA của Đại học DSU tại Việt Nam được thiết kế dành riêng cho các nhà quản trị doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, cộng đồng và quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau với mục tiêu là tăng hiệu năng quản lý, thăng tiến trong nghề nghiệp và trang bị các kiến thức, phẩm chất cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành các nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao.

Khóa học sẽ được bắt đầu vào tháng 3/2010 với các giảng viên đến từ DSU.

Hồng Hạnh