ĐH Quốc gia TPHCM vinh danh 67 nhà giáo được phong hàm GS, PGS

(Dân trí) - Sáng nay (19/11), ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đồng thời vinh danh 67 nhà giáo đạt chuẩn chức danh GS, PGS trong năm 2014 và 2015.

Đáng chú ý trong số đó có GS.TS Phan Thanh Sơn Nam, người đạt danh hiệu giáo sư trẻ tuổi nhất nước năm 2014 ở tuổi 36. Dịp này, ĐHQG TPHCM trao tặng “Huy hiệu Danh dự của ĐHQG TPHCM” cho hai vị nguyên giám đốc ĐHQG TPHCM là PGS.TS Trần Chí Đáo và PGS.TS Nguyễn Tấn Phát.


5 GS của ĐH Quốc gia TPHCM được vinh danh

5 GS của ĐH Quốc gia TPHCM được vinh danh

Phát biểu tại lễ, PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết hiện nay đội ngũ từ giảng viên đến cán bộ nghiên cứu và quản lý của ĐHQG TPHCM đã có nhiều trưởng thành về chất lượng và phát triển về số lượng. Tổng số cán bộ viên chức hiện nay ĐHQG TPHCM đã trên 5.600 người, trong đó có 1054 tiến sĩ, với 316 GS, PGS.  Chỉ riêng trong 2 năm 2014 và 2015 có 67 giảng viên ĐHQG TPHCM được bổ nhiệm vào chức danh GS, và PGS trong đó có 5 GS.


Ban giám đốc ĐHQG TPHCM tặng huy hiệu danh dự cho PGS.TS Trần Chí Đáo va PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

Ban giám đốc ĐHQG TPHCM tặng huy hiệu danh dự cho PGS.TS Trần Chí Đáo va PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

Lê Phương