ĐH RMIT Sài Gòn hoạt động trở lại

(Dân trí) - Sau một tuần ngưng hoạt động vì dịch cúm từ ngày 23/7, đến hôm nay 3/8, ĐH RMIT Việt Nam, cơ sở Nam Sài Gòn mở cửa hoạt động trở lại.

Theo thông báo của trường, việc tạm thời ngưng hoạt động cơ sở ở Nam Sài Gòn (quận 7, TPHCM) vì hai lý do chính. Đó là để chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A/H1N1 trong cộng đồng sinh viên và nhân viên của trường. Và nhân dịp này, tăng cường các biện pháp phòng ngừa giúp sinh viên và nhân viên tự bảo vệ sức khỏe khi quay trở lại học tập, làm việc. Trong thời gian đóng cửa, một vài nhân viên của các phòng ban chủ chốt vẫn làm việc tại trường.  
 
ĐH RMIT cơ sở Nam Sài Gòn đã trang bị dung dịch rửa tay diệt khuẩn tại nhiều vị trí trong trường, dự trữ khẩu trang cho sinh viên, nhân viên của trường, lau chùi và khử trùng những bề mặt tiếp xúc thường xuyên.  
 
Sau khi mở cửa hoạt động trở lại, trường sẽ tăng cường mọi biện pháp ngăn ngừa trong khuôn viên trường. Đó là hướng dẫn sinh viên và nhân viên nhận biết các dấu hiệu của bệnh cúm A/H1N1; kịp thời cách ly các trường hợp nhiễm bệnh. Lịch thi và lịch hoạt động của sinh viên trường sẽ đươc sắp xếp lại.  
 
Cho đến nay, có 31 trường hợp đã xác định nhiễm cúm H1N1 trong tổng số 4.000 sinh viên và nhân viên tại cơ sở Nam Sài Gòn. ĐH RMIT cho biết họ đã thành công trong việc giới hạn triệt để khả năng lây lan dịch cúm tại trường.  
 

Hiếu Hiền