ĐH Sài Gòn: Thủ khoa đạt 25,5 điểm

(Dân trí) - Theo kết quả điểm thi mà ĐH Sài Gòn vừa công bố hôm nay 25/7, thủ khoa của trường ĐH Sài Gòn là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 45211) thi khối N vào ngành Sư phạm Âm nhạc, đạt 25,5 điểm.

Thấp hơn nửa điểm, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (SBD 28254) thi khối C vào ngành Việt Nam học trở thành á khoa của trường, trong đó điểm 3 môn gồm Văn 8, Lịch sử 8 và Địa 9 điểm.

Khối D1, có 2 thí sinh cùng đạt điểm cao nhất là 24 là Hà Thị Thuận (SBD 39278) và Vũ Xuân Quỳnh Thư (SBD 39644). Khối A1, thủ khoa của khối cũng 24 điểm là em Đỗ Lê Như Quỳnh (SBD 49161). Ngoài ra ở khối A, thủ khoa là hai em: Nguyễn Ánh Phương (SBD 10891) và Lưu Hồng Ngọc Phương (SBD 10833) cùng đạt 22,5 điểm. Còn khối B, em Phạm Ngọc Thúy (SBD 47447) cao điểm nhất khối với điểm tổng cộng là 20,5 điểm.  

Năm nay, ĐH Sài Gòn là trường có số thí sinh dự thi cao nhất, nhì TPHCM  với 43.023 thí sinh. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 5.300 sinh viên, trong  đó, bậc ĐH là 2.800 chỉ tiêu và CĐ là 2.500 chỉ tiêu.

Thống kê điểm số cho thấy, có 2.318 thí sinh đạt điểm từ 17 trở lên; có 2.925 thí sinh đạt điểm từ 16,5 trở lên và có đến 5.447 thi sinh đạt trên 15 điểm. Với tình hình điểm này, khả năng điểm chuẩn bậc ĐH của trường ở khoảng 16,5 điểm.

Lê Phương