ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến điểm chuẩn ngành cao nhất là 25

(Dân trí) - Năm nay điểm thi của thí sinh vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tương đương với năm trước. Tuy nhiên, một số ngành có điểm thi cao hơn như Sư phạm Toán nên dự kiến điểm chuẩn ngành này tăng.

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn một số ngành vào trường năm 2014 như sau:

Sư phạm Toán: 25 điểm

Sư phạm Vật lý: 22,5 điểm

Sư phạm Hóa: 23 điểm

Sư phạm Văn: 21,5 điểm

Sư phạm Sử: 20,5 điểm

Sư phạm Địa lý: 21 điểm.

“Dự kiến các ngành học khác tương đương với năm trước, trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn” - Hiệu trưởng Minh cho biết.

Đối với hệ Cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1, B năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Được biết, thủ khoa của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là em Nguyễn Ngọc Anh (SBD 397) với 28,5 điểm (số điểm các môn lần lượt là 10; 9 và 9,5).
 
Hai á khoa là Nguyễn Thị Huế (SBD 715) và Phí Trung Đức (SBD 4562) được 28 điểm.

Trường có 5 thí sinh đạt 27,5 điểm và 4 thí sinh đạt 27 điểm. 100 thí sinh có điểm thi cao nhất của trường thì đều đạt từ 25,5 điểm.

Hồng Hạnh