ĐH Tài nguyên và Môi trường: Kỷ niệm 60 năm đào tạo ngành Khí tượng thủy văn

(Dân trí) - Ngày 10/1, ĐH Tài nguyên và Môi trường tưng bừng kỷ niệm 60 năm đào tạo ngành Khí tượng Thủy văn (10/1/1955-10/1/2015). Hàng trăm giáo viên, cựu giáo viên, SV vui mừng gặp mặt và ôn lại những kỷ niệm hào hùng của ngành.

TS Huỳnh Phú-Trưởng khoa KTTV đọc báo cáo tổng kết thành tích 60 năm khoa Khí tượng Thủy văn.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh-Hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ
 
Trong 60 năm phát triển và trưởng thành, khoa Khí tượng thủy văn (KTTV) đã và đang đào tạo 45 khóa trung cấp, với gần 6.000 học sinh, 12 khóa Cao đẳng với gần 1.400 SV; 24 khóa chuyên tu ĐH với hơn 1.000 SV; 14 khóa sơ cấp với hàng nghìn kỹ thuật viên và 4 khóa ĐH chính quy, tháng 6/2015 là lứa đầu tiên tốt nghiệp ĐH ra trường.

 

Theo thầy Phạm Minh Tiến - phó trưởng khoa KTTV, 2/3 cán bộ ngành KTTV, hầu hết cán bộ khí tượng không quân, hàng không dân dụng, nhiều cán bộ cho ngành giao thông, nông nghiệp, thủy sản…là những người do khoa KTTV đào tạo.

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh-Hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ
TS Huỳnh Phú-Trưởng khoa KTTV đọc báo cáo tổng kết thành tích 60 năm khoa Khí tượng Thủy văn.

 

Nhiều thế hệ kỳ cựu của trường về dự lễ kỷ niệm.
Nhiều thế hệ kỳ cựu của trường về dự lễ kỷ niệm.

 

Phát biểu tại buổi lễ, TS Huỳnh Phú - Trưởng khoa KTTV chia sẻ: “Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, thừa hưởng truyền thống của các thế hệ đi trước, những người tiếp tục sự nghiệp đào tạo KTTV không tự bằng lòng với chính mình, sẽ phấn đấu xây dựng sự nghiệp đào tạo ngày một phát triển hơn nữa, mãi mãi là địa chỉ tin cậy để cho đội ngũ những người đào tạo KTTV trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tâm huyết của mình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành KTTV”.

 

Với những thành tích đã đạt được, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường cũng đã được Nhà nước tặng Huân chương Anh hùng lao động hạng Ba.

 

Q.N