ĐH Tây Đô: Thi tuyển để tạo điều kiện xét tuyển thuận lợi

(Dân trí) - Năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh, lãnh đạo Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) cho biết việc thi tuyển sẽ có kết quả sớm tạo điều kiện cho thí sinh nhập học.

Ông Phan Văn Thơm - Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô cho biết, năm nay là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh theo hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Việc thi tuyển chỉ dành cho bậc ĐH và thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trường đã nhận được 1.579 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh (TS). Trong đó, khối A: 625 TS, khối A1: 155, khối B: 544, khối C: 31 và khối D1: 225. Có tất cả 16 chuyên ngành tuyển sinh bậc ĐH, trong đó có 1 chuyên ngành mới là Quản lý đất đai (khối A, A1, B).

Năm 2013, lần đầu tiên Trường ĐH Tây Đô tổ chức thi tuyển sinh.
Năm 2013, lần đầu tiên Trường ĐH Tây Đô tổ chức thi tuyển sinh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Thơm cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho việc thi tuyển sinh của nhà trường cơ bản đã xong như thành lập Hội đồng tuyển sinh, các tiểu ban phục vụ tạo điều kiện tốt nhất cho TS dự thi.

Trường tổ chức thi ngay tại trường với 2 đợt thi, đợt 1 có 780 TS với 20 phòng thi, đợt 2 có 799 TS với 21 phòng thi, mỗi phòng thi có từ 30- 40 TS và có 2 cán bộ coi thi. Ông Thơm cho biết, đề thi sẽ do Trường ĐH Cần Thơ in sao để cho an toàn.

“Ngay sau khi kết thúc các đợt thi, nhà trường sẽ tổ chức chấm thi, việc này sẽ tạo điều kiện để trường công bố sớm điểm thi cho thí sinh góp phần cho việc xét tuyển thuận lợi hơn”, ông Thơm cho hay.

Với số lượng đăng ký dự thi chỉ hơn 1.500 TS so với nhu cầu thực tế là ít, ông Thơm cho rằng vì từ trước đến nay trường chỉ xét tuyển nên là năm đầu tiên tổ chức thi, số lượng hồ sơ ít là khó tránh khỏi. “Chúng tôi chắc rằng những năm tiếp sau sẽ nhiều hơn và hy vọng sẽ tuyển được từ 50% - 70% so với số lượng đăng ký dự thi vào trường”, ông Thơm nói.

Theo ông Thơm, năm nay Trường ĐH Tây Đô tuyển 2.000 chỉ tiêu bậc ĐH, đây là một trong số ít trường ngoài công lập tổ chức thi tuyển.

Huỳnh Hải