ĐH Tây Nguyên: Cho thôi học, cảnh cáo gần 1.000 sinh viên

(Dân trí) - Vừa qua, Trường ĐH Tây Nguyên vừa ra thông báo thôi học và cảnh cáo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 theo hệ thống tín chỉ đối với 961 sinh viên tại trường.

Trong đó, có tổng số 352 sinh viên (SV) bị buộc thôi học vì lý do tự ý bỏ học và cảnh báo quá 2 lần; 609 SV bị cảnh cáo kết quả học tập vì có kết quả trung bình học kỳ dưới 1,00 điểm và nếu bị cảnh cáo 2 lần sẽ bị buộc thôi học.

Khoa Kinh tế có số SV bị thôi học nhiều nhất toàn trường với 104 SV, khoa Nông lâm 94 SV, khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 81 SV, khoa Sư phạm 47 SV...

Trường ĐH Tây Nguyên
Trường ĐH Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Tây Nguyên cho biết thêm: Các SV không đủ tín chỉ bắt buộc theo quy định thì buộc thôi học, nhà trường cảnh cáo các SV do có kết quả học tập thấp, nếu không cải thiện thì sẽ buộc thôi học.

Ngoài ra, đối với các SV nằm trong danh sách thôi học và cảnh cáo nếu có thắc mắc, phản ánh trực tiếp về các khoa, để khoa tổng hợp gửi về phòng Đào tạo trình Hội đồng xét thôi học, dừng học của nhà trường.

Trương Nguyễn