ĐH Tây Nguyên: Thí sinh dùng giấy báo thi giả

Sáng hôm 2/6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tây Nguyên đã phát hiện một thí sinh nữ đến từ tỉnh Phú Yên mang theo giấy báo thí “dỏm”, không phải giấy do trường phát ra. Số địa điểm thi, phòng thi, lẫn ngành thi… đều không khớp, đặc biệt hơn là không hề có con dấu của trường.

Một thành viên trong hội đồng tuyển sinh nói trường hợp “đặc biệt” này chưa từng xảy ra ở các kỳ tuyển sinh của ĐH Tây Nguyên. Không xác định được TS trên  thuộc diện bị bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở các địa phương làm mất hồ sơ nên chữa cháy bằng một mẫu giấy báo thi tự chế cho TS, hay chính TS cố tình dùng giấy trên để lọt vào phòng thi mà thi hộ (!)...

 

Trong khi đó, khá nhiều TS khác đã phải điều chỉnh lại các loại giấy tờ liên quan, với toàn bộ sai sót  tập trung vào mục 16 của qui chế tuyển sinh 2005.

 

Bên ngoài hội đồng tuyển sinh, là thực trạng “chém chặt” tiền TS từ tỉnh xa đến dự thi của đội ngũ xe ôm ở TP.Buôn Ma Thuột, nhiều TS đã “sốc” trước mức "chặt" từ 50.000 đến 70.000 đồng/cuốc xe từ bến xe liên tỉnh về đến cổng Trường ĐH Tây Nguyên.

 

Tuy nhiên, giá nhà trọ cho TS tại đây lại rẻ có lẽ nhất nước, chỉ 5.000 đồng/TS cho một ngày đêm, với đội ngũ “cò” dày đặc, lượn khắp nơi, mà chủ yếu là sinh viên của trường trên ở lại làm “cò” trong dịp hè.

 

Tổng số TS đăng ký dự thi vào ĐH Tây Nguyên năm nay ở tất cả các khối là 20.500 TS, ít hơn năm ngoái chừng 5.000 TS, trong đó riêng khối A của đợt thi đầu này là 5.597 TS.

 

Theo N.H.T. - Tuổi trẻ