ĐH Tây Nguyên: Thủ khoa đạt 28,5 điểm

(Dân trí) - ĐH Tây Nguyên chính thức công bố điểm thi của 21.881 thí sinh dự thi các khối A, B, C, D1, T vào 31 ngành. Trong 2.100 chỉ tiêu thì toàn trường có hơn 3.000 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên.

Thủ khoa của ĐH Tây Nguyên là thí sinh Trịnh Thế Thành (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), số báo danh 9169, dự thi ngành Y khoa với tổng điểm ba môn là 28,5 điểm. Đây cũng là thí sinh cao điểm nhất khối B.

Ngoài ra, khối B cũng còn có 3 thí sinh cùng đạt 27,5 điểm (trong đó có 2 thí sinh được làm tròn) và đồng thời là á khoa của trường.

Năm nay, trong tất cả các khối thi, số thí sinh dự thi vào khối B là đông nhất (9.434 thí sinh/21.881 số thí sinh dự thi). Tại khối này, tính từ mức 5 điểm trở lên thì có 5.996 bài thi đạt, trong đó có 169 bài thi đạt điểm 9 trở lên.

Kế đến là khối A, có tổng cộng 7.664 thí sinh dự thi vào 11 ngành nghề. Nhưng điều đáng chú ý của khối này là điểm số. Có tới 7.405 thí sinh dự thi khối này có mức điểm dưới 5 và có 608 bài thi bị điểm 0. Môn Vật lý cũng có tới 7.007 bài thi dưới 5 điểm. Tương tự, môn Hóa học số bài thi có mức điểm dưới 5 lên tới 7.079 bài thi. Thí sinh có tổng điểm 3 môn cao nhất khối A là 27 điểm.

Khối C có 2.919 thí sinh dự thi, nhưng khối này cũng không khả quan mấy. Toàn khối cũng chỉ có 848 bài thi đạt mức điểm trung bình trở lên. Trong đó môn Văn học là 325 bài thi, môn Lịch sử là 287 và môn Địa lý cũng chỉ có 237 bài thi. Điểm cao nhất khối C thuộc về thí sinh Phạm Thị Thúy Hằng, số báo danh 1114, thi vào ngành sư phạm ngữ văn đạt 22,5 điểm.

Tại khối D, toàn khối có 1.333 thí sinh  dự thi nhưng cũng chỉ có 47 bài thi môn Anh văn có mức điểm trên 5. Điểm thi cao nhất môn Anh văn là 7 điểm và cũng chỉ có 2 bài. Thí sinh cao điểm nhất khối này là 19 điểm.

Còn khối T, năm nay có 531 thí sinh dự thi và có 2 thí sinh cao điểm nhất khối này là Hồ Đức Chí, số báo danh 71 và cùng Thái Thị Hạnh, số báo danh 236 cùng đạt 25 điểm.

Đoàn Quý