ĐH Tôn Đức Thắng: Có 5.472 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên

(Dân trí) - Theo kết quả điểm thi vừa mới công bố, năm nay ĐH Tôn Đức Thắng có 2 thủ khoa cùng đạt 23 điểm. Thống kê cho thấy có 5.472 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên và trường sẽ dành 60% chỉ tiêu để xét các nguyện vọng tiếp theo.

Cả 2 thủ khoa của trường năm nay đều là học sinh tại TPHCM, đó là em Phan Yến Thanh (SBD 25646), học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân thi khối D1 và Lê Thị Nguyệt (SBD 12315) học sinh Trường THPT Trần Phú dự thi khối B. Ngoài ra, trường còn có đến 5 á khoa cùng đạt 22,5 điểm và cùng thi khối D1.

Trường có 2 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, 4 bài thi được 9,5 điểm, 5 bài được 9,25 điểm và 21 bài thi được 9 điểm. Ngược lại, số bài thi bị 0 điểm lên đến 286.

Toàn trường có 5.472 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên, trong đó khối A có 845 thí sinh đạt; khối A1 có 795 thí sinh và khối D1 có 1.656 thí sinh. Còn khối B có 493 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên và khối C chỉ có 62 thí sinh đạt được mức điểm này.

Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 3.210 sinh viên. Đại diện nhà trường cho biết, dự kiến trường sẽ dành hơn 60% chỉ tiêu ĐH, CĐ để xét tuyển cho các nguyện vọng tiếp theo. Ngoài ra, năm nay trường mở thêm hai ngành mới là Thống kê và Quản lý thể dục thể thao và dự kiến dành 50 chỉ tiêu cho mỗi ngành để xét tuyển NV2. Riêng ngành Thống kê, thí sinh trúng tuyển từ 20 điểm trở lên (có cộng điểm ưu tiên) được nhận học bổng bán phần (50%) học phí trong quá trình học tập tại trường.

Lê Phương - Công Quang