ĐH Vinh: Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

(Dân trí) - Sáng nay 3/2, Trường ĐH Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010). Trong dịp này, trường cũng công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

ĐH Vinh công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo nhằm thực hiện chủ trương 3 công khai của Bộ Giáo dục - Đào tạo, thiết thực thực hiện cuộc vận động "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội" và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng.

ĐH Vinh: Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo  - 1
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi (ngoài cùng bên phải) - hiệu trưởng trường ĐH Vinh trao cờ cho 6 tập thể đạt danh hiệu Xuất sắc tiêu biểu năm 2009.

Tham dự buổi lễ tại ĐH Vinh sáng nay có các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An, ông Xổm Chay Mùa Vàng Gia - Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và lãnh đạo các ban ngành tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS - nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Hợi - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh nhấn mạnh: "Việc công bố chuẩn đầu ra có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đối với giảng viên, chuẩn đầu ra là cơ sở để thiết kế nội dung, lập kế hoạch, chọn lựa phương pháp và công cụ đánh giá thích hợp để thực hiện quá trình dạy học.

Đối với sinh viên, chuẩn đầu ra giúp sinh viên hình dung những kiến thức, kỹ năng cần đạt được một cách khá chi tiết từ đó xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện của bản thân theo các chuẩn đầu ra mà nhà trường đã công bố”.

Tin, ảnh: Nguyễn Phê