ĐH Y dược Cần Thơ chào đón 2.500 tân sinh viên

(Dân trí) - Ngày 3/10 Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã khai giảng năm học mới và trao Huân chương lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân và thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Năm học 2014-2015 có 16.300 thí sinh dự thi vào 8 mã ngành đào tạo chính quy và 9 chuyên ngành hệ không chính quy và Trường ĐH Y dược Cần Thơ, điểm trúng tuyển bằng và cao hơn năm trước. Năm nay trường cũng tuyển sinh 42 mã ngành và chuyên khoa sau đại học, có 2500 tân sinh viên, học viên đã trúng tuyển.

GS. TS. Phạm Văn Lình - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ phát biểu tại lễ khai giảng.
GS. TS. Phạm Văn Lình - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS. Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết: Trường có gần 600 cán bộ, trong đó 72% giảng viên có trình độ sau đại học. Bên cạnh đó nhà trường cũng không ngừng đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, khám - chữa bệnh…, hiện nhà trường đã nâng cấp 13 phòng thí nghiệm hiện đại. Cuối năm 2014 sẽ đưa khoa dược và khoa răng hàm mặt vào hoạt động với diện tích sử dụng 11.740 m2. Hệ thống giảng đường, phòng thực tập được đầu tư đầy đủ các thiết bị giảng dạy. Tổng diện tích sử dụng là 32.880m2 với hơn 150 giảng đường, phòng thí nghiệm có thể đáp ứng quy mô đào tạo cho khoảng 15000 sinh viên.

Nhân dịp này, nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể và một cá nhân, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 cá nhân; được Bộ y tế tặng cờ thi đua và bằng khen cho 19 tập thể, 21 cá nhân, công nhận 72 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

Phạm Tâm