ĐH Y Hà Nội: Điểm chuẩn sẽ gây sốc?

(Dân trí) - Điểm chuẩn dự kiến tất cả các ngành của trường ĐH Y Hà Nội đều tăng so với năm 2007. Đặc biệt là ngành Bác sỹ Răng Hàm Mặt đạt mức kỷ lục về mức điểm chuẩn dự kiến với mốc 28,5 điểm.

Chiều nay, 31/7, trường ĐH Y Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi và điều mà làm Ban giám hiệu nhà trường bất ngờ là mặt bằng điểm thi quá cao.

Theo nguồn điểm nhà trường cung cấp thì có 3.466 thí sinh dự thi đăng ký vào ngành Bác sỹ đa khoa trong nó nếu tính luôn điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thì ở mức 27 điểm có 444 thí sinh đạt yêu cầu, nếu lấy 26,5 điểm thì có đến 560 thí sinh. Trong khi đó chỉ tiêu ở ngành này chỉ có 450.

Ngành Bác sỹ Y học cổ truyền có 458 thí sinh dự thi. Nếu tính cả điểm ưu tiên thì số thí sinh có tổng điểm từ mức 25 trở lên là 94 thí sinh; nếu từ 25,5 điểm có 76 thí sinh.  So với chỉ tiêu ngành tuyển là 60 thì trường có đúng đủ 60 thí sinh đạt mức 26 điểm. Đối với ngành Bác sỹ Răng Hàm Mặt thì chỉ có 996 thí sinh dự thi nhưng nếu tính cả điểm ưu tiên và đối tượng thì có 150 thí sinh đạt mức 27 điểm trở lên; từ 27,5 trở lên thì có 114 thí sinh và nếu ở mức 28 điểm có 76 thí sinh.

Với chỉ tiêu chỉ có 50 thì lấy mức điểm chuẩn 28 thì trường cũng đã dư ra 26 chỉ tiêu, nếu lấy mức 28,5 thì trường có 51 thí sinh đạt và dư ra 1 chỉ tiêu.

Đối với ngành Bác sỹ Y học dự phòng trường có 565 thí sinh dự thi tuy nhiên có đến 237 thí sinh đạt mức 21 điểm trở lên (có điểm ưu tiên và đối tượng). Chiếu với chỉ tiêu của trường là 60 thì nếu lấy mức 25,5 thì có 59 thí sinh đạt (thiếu một chỉ tiêu), nếu lấy mức 25 điểm thì có 76 thí sinh đạt (thừa 16 chỉ tiêu), nếu lấy mức 24,5 thì có 87 thí sinh đạt.

Ngành Điều Dưỡng có 1.297 thí sinh dự thi, với chỉ tiêu của ngành là 120 chỉ tiêu thì đối chiếu với phổ điểm đã cộng điểm ưu tiên và khu vực, nếu lấy ở mức 25 điểm thì có 103 thí sinh đạt, lấy ở mức 24,5 thì có 128 thí sinh đạt, mức 24 điểm thí có 160 thí sinh đạt.

Ngành Kỹ thuật Y học có 60 chỉ tiêu và có 307 thí sinh dự thi, đối chiếu với điểm đã cộng ưu tiên và khu vực thì ở mức 24,5 điểm có 43 thí sinh đạt; mức 24 điểm thì có 54 thí sinh đạt, nhưng nếu lấy ở mức 23,5 điểm thì có đến 69 thí sinh đạt (vượt 10 chỉ tiêu), nếu lấy mức 23 điểm trường có 82 thí sinh đạt.

Theo dự kiến của nhà trường thì điểm chuẩn năm nay của trường sẽ cụ thể như sau:

Ngành

Điểm chuẩn dự kiến

Chỉ tiêu

- Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

28,5

50

- Bác sĩ Đa khoa

27

450

- Bác sĩ Y học Cổ truyền

25,5

60

- Bác sĩ Y học Dự phòng

24,5

60

- Cử nhân Điều dưỡng

24

120

- Cử nhân Kỹ thuật Y học

23

60

Nếu điểm chuẩn chính thức bằng điểm chuẩn dự kiến này thì trường sẽ nhận được 900 thí sinh tăng hơn 10% với chỉ tiêu được tuyển.

Nguyễn Hùng