ĐH Yale hỗ trợ tối đa cho SV nghèo

(Dân trí) - Theo chính sách mới, sinh viên theo học tại ĐH Yale (Mỹ) sống trong gia đình có thu nhập dưới 60.000 USD/năm sẽ không phải trả một khoản chi phí nào.

Đây là một thông tin khá ấn tượng bởi thu nhập bình quân hộ gia đình tại Mỹ chỉ vào khoảng 48.000 USD/năm.

 

Tuy nhiên, theo một số ý kiến thì chính sách này không hiệu quả nhiều đến sinh viên của Yale.

 

Trong niên khoá 2004-2005, chỉ có 15% sinh viên của trường thuộc diện có thể áp dụng chính sách, trong khi 60% số sinh viên khác không cần đến nó bởi phần lớn họ xuất thân từ những gia đình giàu có.

 

Phương Thành Trung
Theo USA Today