ĐHQG Hà Nội sẽ phát triển đào tạo nhân lực kỹ thuật hạt nhân

(Dân trí) - Thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, trường sẽ phát triển đào tạo nhân lực kỹ thuật hạt nhân. Trong đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên có thể là đầu mối của chương trình đào tạo này.

Ngày 21/7, lãnh đạo ĐH QG Hà Nội đã làm việc với tổ công tác xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật hạt nhân do GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội làm tổ trưởng.

GS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết, đào tạo kỹ thuật hạt nhân ở ĐHQGHN phải kết hợp được các thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực. Định hướng phát triển đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân cần tập trung vào mục tiêu chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực làm nòng cột cho đội ngũ khoa học cơ bản về hạt nhân cho quốc gia trong thập kỷ tới. Mô hình đào tạo cần dựa vào thế mạnh của liên thông, liên kết giữa các đơn vị trong ĐHQGHN, theo đó phương thức đào tạo tín chỉ sẽ phát huy hiệu quả.

Theo đó, trường ĐHKHTN có thể là đầu mối của chương trình đào tạo này, nhưng sinh viên có thể chọn một số chuyên ngành đào tạo ở các trường đại học thành viên khác. Việc phát triển các chương trình đào tạo thạc sĩ theo mô hình 1+1 trong khuôn khổ đề án 322 cũng đã được thảo luận.

 GS.VS Nguyễn Văn Hiệu khẳng định, dựa trên thế mạnh về khoa học cơ bản của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, khả năng hợp tác quốc tế rộng mở và tiềm lực của đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN, trong 5 năm tới, cán bộ ĐHQGHN sẽ có tên trong các nghiên cứu công bố trên tạp chí uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực hạt nhân.

Hồng Hạnh