ĐHQGHN trao bằng Tiến sĩ danh dự tới Tổng thống Ca-dắc-xtan

(Dân trí) - Ngày 1/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Ca-dắc-xtan, Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép, đến thăm ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp này, để ghi nhận uy tín, cũng như đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Ca-dắc-xtan, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vinh dự trao tặng bằng Tiến sĩ Danh dự tới Tổng thống Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép.
 
ĐHQGHN trao bằng Tiến sĩ danh dự tới Tổng thống Ca-dắc-xtan - 1
GS Mai Trọng Nhuận, giám đốc ĐH QGHN (ngoài cùng, bên phải) trao bằng Tiến sĩ danh dự tới Tổng thống Ca-dắc-xtan, Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép (giữa). (Ảnh: Bùi Tuấn)
 
Tổng thống Ca-dắc-xtan, Viện sĩ Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép, không chỉ là nhà lãnh đạo tài ba mà còn là nhà khoa học xuất sắc - người đã xây dựng và phát triển lý luận của quá trình chuyển đổi ở nước cộng hòa này.
 
Tổng thống Na-dắc-bai-ép chính là tác nhân quan trọng cho tình hữu nghị tốt đẹp và sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan trên nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ. Tổng thống Na-dắc-bai-ép là một tri thức lớn mà những thành tựu về học thuật của ông đã “cộng hưởng” một cách đặc biệt với tầm nhìn của ĐHQGHN.
 
ĐHQGHN trao bằng Tiến sĩ danh dự tới Tổng thống Ca-dắc-xtan - 2
Tổng thống Ca-dắc-xtan, Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép. (Ảnh: Bùi Tuấn)
 
Tiến sĩ danh dự là một danh hiệu cao quý của ĐH QGHN trao tặng cho những nhà khoa học hàng đầu thế giới, những chính trị gia lỗi lạc, các nhà hoạt động xã hội xuất sắc và những người có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của ĐH QGHN. Có thể kể đến những học giả đã được nhận bằng Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN như Tổng thống Chủ tịch Quốc hội Ucraina, GS.VS Lolodymyr Lytvyn, GS. Susan Schwab, GS. Tom Cannon, GS Ngô Bảo Châu…
 
Được biết, Tổng thống Na-dắc-bai-ép cũng là Giáo sư, Tiến sỹ danh dự của nhiều trường đại học lớn trên thế giới như ĐH Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V Lomonov (Nga), ĐH Cambridge (Anh), ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc)…

Hồng Hạnh