ĐHSP Hà Nội: Môn Lịch sử đã có điểm 9,5

(Dântrí)- Tuy mới chấm được 3 ngày nhưng điểm thi môn Lịch sử của thí sinh vào ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay cao hơn năm trước. Trong một túi 45 bài thi, có đến 28 bài đạt điểm trên trung bình, trong đó có một nửa trên 7 điểm và đặc biệt đã có điểm 9,5.

Bên cạnh đó, số bài đạt điểm 0 năm nay rất ít, tuy nhiên có nhiều trường hợp thí sinh bỏ giấy trắng, thậm chí còn chép nguyên văn đề thi cho kín 2 tờ giấy thi.

GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ - Phó chủ nhiệm Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết như vậy vào chiều qua, 23/7.

Theo GS Cơ, để trúng tuyển vào ĐH Sư phạm thì thí sinh phải đạt 7 điểm/môn mới đỗ.

Được biết, trường ĐH Sư phạm cũng chấm thi hộ cho nhiều trường ĐH khác như ĐH Cảnh sát, ĐH Văn hoá, Học viện Hành chính Quốc gia…

GS Cơ cho biết, nhìn chung năm nay không có những bài thi mắc lỗi ngớ ngẩn, viết lăng nhăng. Chỉ có một số em làm bài mà không bám sát đề, làm theo lối “nhớ đâu viết đấy” hoặc hiểu sai đề.

Đặc biệt, nhiều thí sinh mắc sai lầm ở câu 1 và câu 3. Cụ thể, đề câu 1 yêu cầu các em trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945 là: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9/1939) và Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8/1945), tuy nhiên nhiều em lại đi phân tích cuộc chiến tranh này chứ không viết về tác động của chúng với xã hội Việt Nam.

Với câu 3: “Cuối năm 1974 - mùa Xuân 1975, sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường, Đảng ta đã có những chủ trương, quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam?” thì nhiều em lại làm lạc đề. Tuy nhiên, những sai phạm này không nghiêm trọng. Các câu khác sẽ kéo điểm lại.

Khi làm câu 2: “Tại sao Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19/12/1946? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 - 1947”, nhiều thí sinh lại loay hoay phân tính đường lối của toàn bộ cuộc kháng chiến chứ không tập trung vào giai đoạn 46-47. Rất may câu này chỉ chiếm 0,5 điểm.

Qua chấm thi hộ cho những trường trên, GS Cơ cho biết, trung bình điểm thi từ 5,6 điểm trở lên và rất ít điểm 9, mỗi túi bài thi chỉ thấp thoáng một vài bài được 7 hoặc 8 điểm.

“Đúng như tôi dự đoán, điểm môn Sử năm nay nhìn chung là thấp, chưa cải thiện được tình hình so với những năm trước đây. Các điểm dưới trung bình vẫn phổ biến. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài trội lên với điểm 7, 8, hay 9,5. Sở dĩ như vậy là đề thi đã có những câu hỏi phân hóa được trình độ thí sinh, yêu cầu các em làm bài phải có tư duy chứ không chỉ học thuộc lòng” - GS Cơ nói.

Hồng Hạnh