Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc

(Dân trí)- Hàng năm, cứ từ khoảng 15/5 đến giữa tháng 6, trong khuôn viên nhiều trường ĐH ở Trung Quốc xuất hiện những phiên chợ được gọi là Chợ Sinh viên. Nét đặc biệt của chợ này là người bán hàng là các SV năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, hoặc lưu HS chuẩn bị về nước.

Tại phiên chợ này, sinh viên bày bán rất nhiều thứ như quần áo cũ, giáo trình, xe đạp, thậm chí có cả sạc pin điện thoại di động. Các món hàng này có giá từ 1 nhân dân tệ (khoảng 2.800 đồng) đến 20, 30 nhân dân tệ.

Dưới đây là một số hình ảnh về phiên chợ sinh viên trong khuôn viên Trường đại học Cát Lâm (TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Phiên chợ này họp vào thứ 7 và chủ nhật những ngày từ 15/5 đến 20/6:

Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 1
Người bán và người mua đều là sinh viên.
 
Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 2
Chợ bày bán từ giày và áo quần cũ
 
Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 3
đến những chiếc sạc điện thoại di động có giá 1 nhân dân tệ
 
Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 4
...chậu xương rồng
 
Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 5
 
Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 6
...những cây bút, sổ tay, giáo trình và sách chuyên ngành 
 
Đi chợ sinh viên ở Trung Quốc - 7
chợ còn có cả những chiếc xe đạp, tất cả các món hàng đều được rao bán với giá siêu rẻ.
Trương Đình Dung
(Học viện Nghệ thuật - ĐH Cát Lâm, Trung Quốc)