Di dời khẩn cấp 19 lớp học hư hỏng nặng

(Dân trí) - Ngành giáo dục huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa cho di dời khẩn cấp 19 lớp học đã xuống cấp, hư hỏng nặng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào sau đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua.

Nặng nhất là dãy 6 phòng liên tiếp của trường tiểu học Trịnh Thị Liên, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, học sinh phải chuyến sang lớp tạm gấp ngay sau lũ vì đã có hiện tượng sụt lún nền, nứt tường phòng học..

 

Tạm thời học sinh các lớp học phải di dời khẩn cấp tạm thời được bố trí học tại các phòng tạm ngay tại nhà dân gần trường, và tận dụng học xen kẽ với các lớp học khác trong trường.

 

Ông Nguyễn Hoà, Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Đại Lộc cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành giáo dục huyện đã gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhiều cơ sở, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Di dời học sinh ra khỏi các lớp học có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào do lũ tàn phá là giải pháp cấp bách phải làm ngay để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả thầy và trò, tránh những sự cố đáng tiếc.

 

Khánh Hiền