Đi muộn, một thí sinh lỡ cả kỳ thi

(Dân trí) - Tại Đà Nẵng sáng nay 4/7, một thí sinh thi tại Hội đồng thi ĐH Đông Á không may lỡ cả kỳ thi vì đến trường thi quá trễ.

TS Nguyễn Anh Dũng và mẹ buồn rầu nơi cổng trường vì lỡ cả kỳ thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh Nguyễn Anh Dũng và mẹ buồn rầu nơi cổng trường vì lỡ cả kỳ thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Đó là trường hợp thí sinh Nguyễn Anh Dũng (SN 1995, trú tại Gia Lai) dự thi khối A vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Thí sinh này đến 7h25, trong khi 7h15, đề thi đã phát đến tay thí sinh trong phòng thi nên theo quy định, thí sinh không được vào trường thi.

Bác Phan Thị Thu Phi, mẹ của Dũng nói trong nước mắt nuối tiếc: “Hai mẹ con đang chạy xe đến trường thi thì chẳng may xe bị thủng lốp, phải xoay sửa xe nên mới đến trường thi trễ thế này. Lỡ cả một kỳ thi của cháu mất rồi”.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, trong buổi thi sáng nay 4/7, có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Đó là trường hợp thí sinh N.H.N thi tại Hội đồng thi CĐ Lạc Việt và P.T.N thi tại Hội đồng thi Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Có 22.334 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng đã đến dự thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1, đạt tỷ lệ hơn 83% so với tổng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi hơn 26.800 hồ sơ).

Bị đình chỉ thi vì điện thoại đổ chuông
 
Chỉ còn 20 phút là kết thúc môn thi Toán, thí sinh Nguyễn Văn Toan dự thi vào Trường ĐH Điện lực (Hà Nội) đã bị đình chỉ thi vì điện thoại trong túi đổ chuông.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Điện lực - Hà Nội cho biết: “Rất tiếc cho thí sinh này vì chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc thi môn Toán. Khi sự việc xảy ra, cán bộ coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi ngay lập tức. Để tránh trường hợp gian lận sảy ra, nhà trường đã mời công an PA83 vào xác minh sự việc. Công an đã kết luận đây không phải là trường hợp gian lận dùng điện thoại mà đây là do thí sinh không tuân thủ đúng quy chế tuyển sinh mang điện thoại vào phòng thi”.

Cũng liên quan tới điện thoại di động, tại Hội đồng thi Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông sáng nay, một thí sinh vẫn mang theo điện thoại và cặp vào phòng thi. Sau khi giám thị phát hiện, thí sinh này đã được yêu cầu mang ra khỏi khu vực thi. Cũng tại điểm thi này, có một sĩ tử đến trường thi sau khi đã phát đề 5 phút. Rất may em vẫn kịp thời gian làm bài.

Thí sinh phải cấp cứu khi đang làm bài
 
Sáng nay, tại Hội đồng thi Học viện Tài chính (Hà Nội), một thí sinh đang làm bài thì bị nôn mửa, phải đi cấp cứu nên không thể hoàn thành bài thi.
 
Theo đó, sau hơn một tiếng làm bài thi môn Toán, thí sinh này lâm vào tình trạng nôn mửa. Các giám thị đã nhanh chóng báo lên Hội đồng coi thi và yêu cầu điều xe đưa thí sinh này đến bệnh viện, có cán bộ giám sát, cán bộ y tế, công an đi cùng.

Sáng 4/7, thí sinh dự thi môn Toán.

Sáng 4/7, thí sinh dự thi môn Toán.

Sau đó, các giám thị phòng thi đã ổn định lại trật tự để các thí sinh khác tiếp tục làm bài. Đồng thời, giám thị cũng lập biên bản, niêm phong đề thi và bài làm của thí sinh này.

Cũng tại Hà Nội, Hội đồng coi thi Đại học Phòng cháy Chữa cháy đã tập huấn cho cán bộ coi thi phát hiện một loại thiết bị gian lận rất tinh vi. Đó là loại tai nghe siêu nhỏ, dùng sóng truyền tín hiệu và được nhét sâu vào trong tai. Giám thị cần phải đặc biệt lưu ý với những thí sinh có biểu hiện bất thường như đọc to đề (nhằm mục đích truyền thông tin ra ngoài) và thường ngọ nguậy, nghiêng đầu để nghe rõ, bắt sóng… để phát hiện những thí sinh gian lận.
 
Đà Nẵng: Một thí sinh ngất xỉu ngay trước giờ thi
 
Sáng nay, ngay trước buổi thi môn Toán, một thí sinh thi tại Hội đồng thi ĐH Kiến trúc Đà Nẵng bị ngất xỉu phải đưa đi viện cấp cứu.

Đó là trường hợp thí sinh Thùy Trang (trú tại Thừa Thiên Huế). Thí sinh đã được lập tức đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Tâm Trí gần trường thi. Hồi sức sau cấp cứu, thí sinh khẩn thiết xin được quay trở lại trường ngay vì không muốn bỏ lỡ kỳ thi mà mình đã chuẩn bị học hành ôn luyện bao lâu nay. May mắn dù quay lại phòng thi muộn một chút so với giờ quy định, song trường hợp đặc biệt của thí sinh Thùy Trang đã được Hội đồng thi xét chấp nhận cho vào thi.

Trao đổi với PV, bác sĩ Phạm Đình Minh ở khoa Cấp cứu - Hồi sức BV Tâm trí nhận định thí sinh ngất xỉu do chứng rối loạn tâm lý, hạ can xi vì lo lắng căng thẳng trước giờ thi.

ĐH Tây Nguyên: Nhiều thí sinh tới muộn trong buổi thi đầu tiên

Theo ghi nhận của PV, tại cụm thi ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk), trong khi các thí sinh khác đã vào phòng thi, ổn định để chuẩn bị nhận đề làm bài, có khá nhiều thí sinh tới trễ, khi cổng đã đóng, tuy nhiên do vẫn kịp giờ nên vẫn được nhà trường tạo điều kiện cho vào thi.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng tích cực hỗ trợ các thí sinh đi muộn, sử dụng xe máy chở các thí sinh tới trễ tới khu vực thi.

Được tạo điều kiện thuận lợi nên các thí sinh đã kịp thời vào phòng thi.

Khá nhiều các thí sinh tới muộn khi cổng trường đã đóng.
Khá nhiều các thí sinh tới muộn khi cổng trường đã đóng.
 
Vội vàng lấy giấy tờ để được vào thi.
Vội vàng lấy giấy tờ để được vào thi.
 
Bước chân vội vàng khi tới muộn.
Bước chân vội vàng khi tới muộn.
 
Thí sinh được thanh niên tình nguyện chở tới điểm thi. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Thí sinh được thanh niên tình nguyện chở tới điểm thi. (Ảnh: Trương Nguyễn)

Nhóm PV