Điểm chuẩn của Học viện Tài chính, Ngân hàng, Hành chính quốc gia

Ông Tô Ngọc Hưng - Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào trường là 22,5 điểm; riêng ngành Tài chính - Ngân hàng có điểm chuẩn là 23.

Học viện cũng thông báo điểm chuẩn đối với hệ CĐ là 18, áp dụng cho những thí sinh đã dự thi vào hệ ĐH của trường.

Thủ khoa của trường là 5 thí sinh cùng được 29,5 điểm, gồm Nguyễn Minh Hằng (SBD 3298), Nguyễn Việt Hoàng (SBD 3991), Nguyễn Thị Thanh (SBD 9685), Bùi Thanh Hương (SBD 5143) và Lê Khánh Phương (SBD 14014).

Ông Bùi Huy Khiên - Trưởng phòng Đào tạo của Học viện Hành chính quốc gia, cho biết Hội đồng tuyển sinh của trường đã quyết định mức điểm chuẩn đối với cơ sở phía Bắc là 19 điểm (khối A) và 20,5 điểm (khối C).

Ông Ngô Thế Chi - Giám đốc Học viện Tài chính, cho biết điểm chuẩn dự kiến của trường là 23 điểm.

Theo Thanh Hà
Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006