Điểm chuẩn dự kiến ĐH Luật Hà Nội, Y Thái Bình

(Dân trí) - Hai trường nói trên công bố điểm thi vào chiều nay. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội có ngành cao hơn năm trước từ 1-1,5 điểm; ĐH Y Thái Bình dự kiến điểm chuẩn khối A tăng từ 1-3 điểm nhưng khối B lại giảm từ 1-3 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Luật Hà Nội, Y Thái Bình - 1

Thí sinh dự thi ĐH 2009

ĐH Luật Hà Nội, Thủ khoa khối A đạt 28 điểm là Nguyễn Tiến Dũng, SBD 2540 và Á khoa đạt 27,5 điểm là Vũ Bá Vương, SBD 131.
 
Khối C có 4 Thủ khoa đạt 26 điểm là Phùng Thị Ngọc Yến, SBD 8237; Hoàng Thục Oanh, SBD 6552; Trương Thị Thu Hoài, SBD 7689 và Phạm Văn Minh, SBD 9708.
 
Thủ khoa khối D1 là Trần Thu Giang, SBD 11228 đạt 25,5 điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường khối C: 21 điểm, khối A: 18 điểm, khối D1:17,5 điểm.

Thủ khoa ĐH Y Thái Bình khối B đạt 28,5 là Nguyễn Công Thịnh, SBD 7175. Á khoa là Nguyễn Hồng Hạnh, SBD 2187 đạt 28 điểm. Thủ khoa khối A có 2 thí sinh đạt 28 điểm là Nguyễn Hồng Hạnh, SBD 459 và  Đoàn Minh Hải, SBD 425.

Ông Hoàng Năng Trọng, Trưởng phòng đào tạo cho biết: “ĐH Y Thái Bình năm nay cũng rơi vào tình trạng điểm thi thấp như các trường đại học khác. Nhưng có điều hơi ngạc nhiên là so với mọi năm điểm thi vào trường khối A thấp hơn khối B, năm nay thì ngược lại. Do đó, dự kiến điểm chuẩn khối A năm nay cao hơn năm trước từ 1-3 điểm, thí sinh phải đạt ít nhất 24 điểm mới đỗ, ngược lại khối B lại giảm so với năm trước từ 1-3 điểm.

Dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa 24; Y học cổ truyền từ 21-22 điểm; Bác sĩ Y học dự phòng và Cử nhân Điều dưỡng từ 20-21 điểm. Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào tuần tới sau khi trình Bộ - ông Trọng cho hay.
 
Hồng Hạnh