Điểm sàn ĐH tối đa chỉ là 14

(Dân trí) - Theo thống kê dữ liệu kết quả thi tuyển sinh ĐH được Trung tâm Tin học, Bộ GD-ĐT công bố chiều tối 10/8 của 97 trường ĐH, năm nay điểm thi trung bình của thí sinh thấp hơn năm ngoái. Vì thế, điểm sàn năm nay cũng sẽ thấp hơn.

Trong tổng số 898.166 thí sinh dự thi vào 97 trường ĐH, CĐ được thống kê (ngoại trừ các trường thuộc khối công an, quân đội và năng khiếu), có 161.615 thí sinh (tương đương 17,99%) đạt kết quả thi ba môn từ 15 điểm trở lên.

Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm nay là hơn 260.000 sinh viên. Vì thế, nếu lấy điểm sàn là 15 thì sẽ không có đủ số sinh viên nhập học theo chỉ tiêu. 

Nếu dịch chuyển xuống mức 14 điểm, thì có 194.363 thí sinh (tương đương 21,64%) đạt và vượt mức điểm sàn. Số lượng các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi mà xét tuyển là 59 trường với chỉ tiêu khoảng 45.000 sinh viên. Cộng với số thí sinh trúng tuyển vào các trường khối công an, quân đội, năng khiếu, các trường cao đẳng tổ chức thi riêng và số thí sinh được tuyển thẳng thì chỉ mới xấp xỉ bằng mức chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm nay. 

Chưa kể số liệu này chưa trừ đi số thí sinh trúng tuyển “ảo” (thí sinh dự thi và trúng tuyển cả 2 đợt hoặc 3 đợt của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ) và hầu hết các trường sẽ tuyển vượt chỉ tiêu 20% trở xuống (theo quy định của Bộ). Nghĩa là số thí sinh trúng tuyển thật có thể thấp hơn con số ở trên và số chỉ tiêu các trường có thể cao hơn.

Ngoài ra, điểm sàn sẽ được căn cứ vào chỉ tiêu của từng vùng miền và việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển sinh của các trường đại học  vùng, đại học dân lập, các trường khó tuyển. Vì vậy, theo dự đoán  điểm sàn năm nay tối đa chỉ là 14.    

Song Khuê

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006