Điện Biên: Đại hội Hội Khuyến học lần thứ III

(Dân trí) - Ngày 24- 25/7, Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Tỉnh Điện Biên lần thứ III (nhiệm kỳ 2014-2019).

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên UVBCT, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Điện Biên và 250 đại biểu đã về dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua (2008-2013), các hoạt động của Hội đã góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học trong đồng bào các dân tộc trong tỉnh và trở thành hạt nhân trong cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình Ŷăn hoá, xoá đói giảm nghèo. Chăm lo củng cố phát triển tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Hội các cấp.

Thường trực Hội khuyến học tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, , Hội Cựu giáo chức, Hội người cšo tuổi, Hội nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Trung tâm GDTX tỉnh... Tập trung phát triển tổ chức hội và hội viên trong cơ quan, trường học, thôn bản, tổ dân phố, hàng năm. Bằng những biện pháp linh hoạt, sáng tạo đến nay tỉnh Điện Biên đã có mᷙt hệ thống tổ chức hoàn chỉnh từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố. 

Điện Biên: Đại hội Hội Khuyến học lần thứ III


Phát triển sâu rộng đến cơ quan trường học, thôn bản, tổ dân phố. Cụ thể 10/10 đơn vị hành chính cấp huyện, 130/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội khuyến học cấp huyện, cấp xã. Ĵ90/490 trường học thành lập được chi hội khuyến học, có 1570/1673 thôn bản, tổ dân phố thành lập được chi hội khuyến học đạt tỷ lệ 93,8% so với số thôn bản trong tỉnh. Hội phối hợp cùng ngành Giáo dục - Đào tạo, Hội xây dựng và đưa 130 Trung tâm Học tập cᷙng đồng cấp xã hoạt động vào nền nếp - Là một thiết chế giáo dục cộng đồng, học tập thường xuyên ngoài xã hội dành cho người lớn ở cơ sở.

Điểm nổi bật là phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng học hiếu học (DHHH) đã trở tŨành phong trào quần chúng sâu rộng, dần trở thành nét sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng dân cư từ thành phố đến các thôn, bản vùng cao, biên giới.

Hiện nay toàn tỉnh có gần 600 "Dòng họ hiếu học" tiêu biểu là Dòng họ: Vừ, Điêu, Thào (huyện Tủa Chǹa); Dòng họ Tao, Khoàng, Bùi (huyện Nậm Pồ); Dòng họ Nguyễn, Vàng, Vi (huyện Điện Biên); Dòng họ Sùng, Vừ (huyện Tuần Giáo; Dòng họ Pờ, Giàng (huyện Mường Nhé)... Gần 37 ngàn hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học. Điển hình là gia đình các ông: Pờ ńần Sinh ( Mường Nhé), Vì A Hao, Vừ A Cầu ( Tủa Chùa), Trần Công Chính, Lê Mạnh Huyền, Vì A Hềnh (T.P Điện Biên Phủ), Mùa A Chống, Giàng Trùng Lầu ( Tuần Giáo)...

Trong công tác xây dựng Quỹ khuyến học, bằng sự kết nối của các đồng chí lãnh đạo tỉnŨ với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền gần 100 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp công lao động, nguyên vật liệu, tiền mặt xây dựng trường lớp với số tiền 18 tỷ đồng, hiến 140 ngàn m2 đất xây dᷱng trường lớp.

Từ nguồn Quỹ khuyến học, Hội các cấp đã khen thưởng trên 130 ngàn lượt giáo viên, học sinh, sinh viên và cấp học bổng trợ cấp khó khăn cho gần 7 ngàn lượt học sinh nghèo, giáo viên đặc biệt khó khăn. Ghi nhận sự phấn đấu của các cấŰ hội, Hội Khuyến học Tỉnh và huyện Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND Tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: Đại hội Hội Khuyến học lần thứ III


Bên ţạnh những thành tích đã đạt được là cơ bản, toàn diện, Đại hội thẳng thắn chỉ rõ hạn chế yếu kém: Nhận thức của số ít cấp ủy, chính quyền và một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác khuyến học. Phong trào khuyến học chưa đồng đều giữa các địa bàn trong tỉnh. Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động của các cấp hội, nhất là chi hội cơ sở còn hạn chế...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm,Chủ tịchHội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được, công tác Khuyến học đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực và khuyến khích nhân tài trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó nhiệm kỳ 2014 - 2019 Hội Khuyếɮ học các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có kết quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập,đặc biệt việc triển khaiȠthực hiện Quyếtđịnh 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốtđời trong giađình, dòng họ và cộngđồngđến năm 2020".

Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách biện pháp của Nhà ɮước về giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, học tậpsuốt đời. Hội tiếpȠtụcđẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học các cấp.....

Đại hội bầu 3ȵ đồng chí vào Ban chấp hành Hội Khuyến học, Đồng chí Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên, giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.



Đỗ Quang Khải