Điện Biên: Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng nhà nội trú cho học sinh

(Dân trí) - Năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai chương trình phối hợp công tác Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo đó, 88 chi hội khuyến học ở các cơ quan được thành lập, thu hút 1.830 cán bộ tham gia hoạt động.

Nhiều cơ quan xí nghiệp đã quan tâm làm tốt các hoạt động khuyến học tại đơn vị mình, coi đây là một hoạt động tự giác, là trách nhiệm của mọi cán bộ công nhân viên chức và lao động.

 

Điển hình như công đoàn ngành Giao thông-Vận tải đã tham mưu cho chính quyền quyết định thành lập các chi hội khuyến học ở tất cả các đơn vị trực thuộc, hằng năm đã thưởng cho mỗi em thi đỗ vào các trường Đại học 500.000đ. Liên đoàn lao động (LĐLĐ) đã trích quỹ phúc lợi trị giá gần 100 triệu đồng xây dựng nhà nội trú tại Điện Biên để các cháu học sinh ở các cung, đoạn giao thông từ xa về học, có chỗ ăn, nghỉ. Việc làm trên đã tạo điều kiện để con em trong ngành có cơ hội học tốt hơn, đồng thời động viên được cán bộ công nhân lao động công tác gắn bó với ngành.

 

Hai năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tích cực vận động Công đoàn lao động các tỉnh, thành trong cả nước, các cơ quan Trung ương ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường học. Trong đó, xây dựng 3 trường mầm non ở xã Núa Ngam (huyện Điện Biên), phường Thanh Bình (TP. Điện Biên Phủ), xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà) với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành còn vận động  người lao động trong tỉnh  quyên góp, ủng hộ 1 vạn quyển vở và 1.500 chiếc áo cho học sinh nghèo, vận động công nhân viên chức quyên góp xây dựng quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng.

 

Trần Trọng Quyết

(Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên)