Diễn biến mới vụ thầy giáo đánh học sinh mồ côi nhập viện

(Dân trí) - Theo kết quả hình ảnh chụp chiếu mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chưa tìm thấy tổn thương về xương của em Đỗ Lân Anh. Hiện gia đình đã xin đưa em Anh về nhà chăm sóc.

Những ngày qua, dư luận đang hướng sự chú ý về vụ việc thầy giáo đánh học sinh xảy ra tại Trường THCS xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 22/2 vừa qua.

Học sinh Đỗ Lân Anh được bó bột và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định sau khi sự việc xảy ra
Học sinh Đỗ Lân Anh được bó bột và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định sau khi sự việc xảy ra

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa học sinh đến cơ sở y tế địa phương. Sau khi tiến hành khám, các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định đã tiến hành bó bột cố định tay cho em Đỗ Lân Anh. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình có nguyện vọng chuyển em Anh lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sỹ Trịnh Minh Toàn - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định cho biết: “Khi cháu vào viện khai bị người khác đánh vào vùng sống cổ, khuỷu tay. Qua thăm khám, khuỷu tay phải có sưng nề, vận động khó khăn. Sau đó, qua chụp X-Q bị chấn thương phải cố định và điều trị. Hiện tại, tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định. Vùng cổ không có tổn thương nặng nề và vùng sống lưng không có biểu hiện chấn thương gì nhiều. Cháu bị rạn lồi cầu xương cánh tay và vỡ mõm khuỷu tay”.

Về phía thầy giáo Đoàn Văn Học, trong bản kiểm điểm gửi Ban giám hiệu nhà trường, thầy Học chia sẻ: “Tôi thấy việc làm của tôi sai, mặc dù xuất phát từ lương tâm của người thầy, người có trách nhiệm với trò đã gây ra hậu quả không mong muốn, làm ảnh hưởng đến uy tín của trường, của nghề, của địa phương. Bản thân tôi mong được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô trong trường để tôi có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình”.

Trong bản tường trình của mình, thầy Học cho biết: “Xét thấy nhiều tiết học liên tiếp, đều nhắc nhở em Anh nhưng em vẫn chưa có chuyển biến tích cực nên tôi đã đưa em lên phòng thầy hiệu trưởng nhờ thầy xử lý, nhưng thầy hiệu trưởng không có đó, em ấy nhìn tôi trợn mắt lên cười, tôi đã lấy que vụt vào mông của em, lúc đó em đưa tay ra đỡ. Tôi thấy em chưa có biểu hiện gì, tôi cho em lên lớp học tiếp. Sau đó tôi mới biết em bị sứt rạn ở khuỷu tay”.

Ở một diễn biến khác, sau khi em Đỗ Lân Anh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, qua chụp chiếu và chẩn đoán, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tháo bột cho em Đỗ Lân Anh và tay cử động bình thường.

Theo bác sỹ Dương Văn Thọ - Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi thăm khám, chụp X-Q, chụp MS CT 128 lát cắt thì chưa tìm thấy tổn thương về xương và đã gỡ bỏ bột được Bệnh viện huyện Yên Định bó trước đó.

Cũng theo bác sỹ Thọ, trường hợp phải bó bột ở tay là khi xương bị gãy hoặc tổn thương hệ thống dây chằng. Sau khi thăm khám tại bệnh viện, đến ngày 25/2, gia đình đã xin đưa em Đỗ Lân Anh về nhà chăm sóc.

Hiện thầy giáo Đoàn Văn Học đã bị đình chỉ công tác chờ Hội đồng kỷ luật xem xét, quyết định mức kỷ luật. Cơ quan Công an huyện Yên Định cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Duy Tuyên